Vụ nổ xảy ra từ ngày 9/3, nhưng Công ty thép Hàn Việt không báo cáo tình hình cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
- Tai nạn lao động: số vụ tăng nhưng tần suất tử vong giảm
- Vụ 3 công nhân rơi từ tầng 7: Thêm một nạn nhân tử vong
- Chợ Quảng Ngãi cháy lớn
Ngày 13/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã vào cuộc điều tra về vụ tai nạn lao động nổ lò nấu thép xảy ra ngày 9/3, tại Công ty cổ phần gang thép Hàn Việt, thuộc Khu Công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Theo Công an huyện Thường Tín, khi vụ nổ xảy ra, Công ty thép Hàn Việt đã đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu, không báo cáo tình hình cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Khi Công an xã Quất Động phát hiện, đã báo cáo để Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng chức năng và Phòng Lao động thương binh xã hội huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành làm rõ nguyên nhân.
Sự việc xảy ra vào hồi 3h35 ngày 9/3, trong lúc công nhân của Công ty gang thép Hàn Việt đang nấu thép thì lò nấu thép số 9 (tổng số có 10 lò) nổ to 2 tiếng liên tiếp làm lò bị bục nước (không có ai bị thương). Khoảng 2 phút sau, trong khi công nhân đang xử lý tắt điện của lò số 9 thì lò nổ tiếp, làm nguyên liệu bắn văng ra ngoài khiến 2 người chết và 6 người bị thương nặng.
![]() |
Công nhân Tạ Văn Toàn đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Thường Tín (Ảnh: NLĐ) |
2 công nhân xấu số là Thân Văn Hùng (SN 1987, ở xã Linh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), công nhân lò số 8; và Lương Văn Đạt (SN 1979, ở xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức). Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng 2 anh Hùng và Đạt đều đã tử vong vào hồi 7h30 và 11h30 phút cùng ngày tại bệnh viện.
Vụ nổ cũng làm 6 người khác bị thương, gồm: Nông Xuân Định (SN 1973, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Văn Sáng (SN 1989, ở Sơn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh); Tạ Văn Toàn (SN 1975, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1985, ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Hà Mạnh Tuấn (SN 1982, ở huyện hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Phạm Văn Tuyên (SN 1986, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).
Sau vụ nổ, Công ty thép Hàn Việt chỉ đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu, song không báo cáo tình hình cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Đáng chú ý, 2 ngày sau vụ nổ (ngày 11/3), Ban Công an xã Quất Động nắm tình hình phát hiện có vụ nổ trên, mới báo cáo Công an huyện Thường Tín thụ lý giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín cho biết, hiện đã yêu cầu Công ty dừng hoạt động dây chuyền lò nấu thép và đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội), Viện KSND huyện Thường Tín… tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.