Nước sông Ba khả năng lên mức báo động 1

Trong những ngày qua, ở thượng nguồn Sông Ba có mưa lớn, lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện xấp xỉ đạt mực nước thiết kế.  

Ông Võ Văn Tri, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thuỷ điện sông Ba Hạ cho biết, lúc 10h sáng 21/9, đã tiến hành xả lũ lần đầu với lưu lượng 400 m3/giây. Dự kiến trong các giờ tới, nếu lưu lượng nước trên sông Ba về hồ tiếp tục tăng thì Công ty sẽ xả với lưu lượng tăng gần gấp đôi. Mực nước trên Sông Ba ở Củng Sơn và ở Phú Lâm tối 21/9 có khả năng đạt mức báo động cấp 1.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các địa phương dọc sông Ba thông báo cho nhân dân chủ động di dời để tránh thiệt hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên