Peru phát hiện sọ hoá thạch của chim biển
Thứ Hai, 11:50, 02/03/2009
Một hộp sọ hoá thạch còn nguyên vẹn của một loài chim biển có răng bị tuyệt chủng từ 3 triệu năm trước, vừa được phát hiện tại bờ biển phía Nam Peru
Sọ của loài chim này dài khoảng 40 cm. Căn cứ vào niên đại của bờ đá nơi phát hiện hoá thạch, các nhà khảo cổ nhận định, hộp sọ này tồn tại từ 8 đến 10 triệu năm trước.
Đó là sọ của loài chim có sải cánh rộng trên 6 mét và chúng có thể sử dụng một bộ phận lồi ra trên mỏ (giống như răng) để bắt cá da trơn và mực ống. Một số nhà khoa học Peru cho rằng, loài chim biển này thuộc họ chim ó và chim bồ nông, trong khi đó, một số khác lại cho rằng chúng thuộc họ vịt. Chưa rõ nguyên nhân nào khiến chúng bị tuyệt chủng.
Việc tìm thấy sọ của loài chim biển lạ này ở Peru góp phần quan trọng để con người hiểu rõ hơn về các loài chim khổng lồ./.