Phát hiện hầm đạn súng cối khi đào móng xây nhà văn hóa

Hầm đạn súng cối được cho là còn sót lại sau chiến tranh

Chiều 28/1, Thành đội Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết cơ quan này đã phối hợp với lực lượng Công binh Tỉnh đội Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy thành công 15 quả đạn 105 ly, 39 quả đạn cối 81, 11 quả đạn cối 60, 15 quả đạn M79, 1 quả đạn B40 và 15 quả lựu đạn được phát hiện tại phường B'Lao (TP Bảo Lộc).

Hầm đạn được thu gom an toàn

Trước đó, khi đang đào móng thi công xây dựng nhà Thiết chế Văn hóa tổ dân phố 4, phường B’Lao, các công nhân đã phát hiện một hầm đạn còn sót lại từ thời chiến tranh.

Lập tức, sự việc được báo cáo lên cơ quan chức năng địa phương để tìm phương án xử lý.

Sau hơn 2 ngày tiến hành rà tìm, tháo gỡ, lực lượng Công binh Tỉnh đội Lâm Đồng đã thu gom và tiêu hủy an toàn số đạn nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả
Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả

Rất nhiều quả pháo lựu còn khả năng gây nổ.  

Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả

Bạc Liêu phát hiện 3 hầm đạn pháo ước khoảng 900 quả

Rất nhiều quả pháo lựu còn khả năng gây nổ.  

Quảng Trị phát hiện hầm đạn sót lại từ thời chiến
Quảng Trị phát hiện hầm đạn sót lại từ thời chiến

(VOV) -Hầm chứa khoảng 500 quả đạn pháo, đạn cối, đạn rocket còn nguyên ngòi nổ.

Quảng Trị phát hiện hầm đạn sót lại từ thời chiến

Quảng Trị phát hiện hầm đạn sót lại từ thời chiến

(VOV) -Hầm chứa khoảng 500 quả đạn pháo, đạn cối, đạn rocket còn nguyên ngòi nổ.