Phát hiện thi thể một bé trai trôi trên sông Hồng

VOV.VN -Thi thể là của một cháu bé trai khoảng từ 8 - 10 tuổi nằm úp mặt xuống nước, trên người không mặc quần áo.

Vào khoảng 12h30 phút ngày 4/6, tại  khu vực bãi ngô, thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông Hồng dạt vào ven bờ.

Ông Phạm Văn Quý, thôn Cánh Địa là người  đầu tiên phát hiện ra xác chết cho biết: Lúc đó ông đang mò hến tại ven con sông Hồng, đoạn chảy qua khu vực bãi ngô thôn Cánh Địa thì thấy phía trước có mùi hôi nồng nặc bốc lên. Lại gần kiểm tra ông Quý phát hiện thấy khu vực mép sông  có một xác chết nổi lập lờ trên sông, trong đó một chân của nạn nhân do nước rút cạn đã nằm trật trên bờ sông.

Ông Quý đã dùng dây buộc xác chết lại để không bị  trôi đi nơi  khác và đi báo chính quyền địa phương.

Sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có  mặt và tổ chức khám nghiệm tử thi. Thi thể là một cháu bé trai khoảng từ 8 - 10 tuổi nằm úp mặt xuống nước, trên người không mặc quần áo. Qua khám nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định, nạn nhân bị chết do ngạt nước. 

Đây là một bài học cảnh báo đối với các bậc cha, mẹ khi bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, cần quan tâm giám sát con trẻ không để các em tự ý tắm sông, tắm suối, tránh những sự việc đau lòng xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên