Phẫu thuật thành công trường hợp vẹo cột sống nặng

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục.

Một ca phẫu thuật vẹo cột sống lần đầu tiên được tiến hành tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên vào ngày 5/5 với sự hướng dẫn và trực tiếp chỉ huy phẫu thuật của Tiến sĩ, bác sĩ Jacques Samani, chuyên gia về phẫu thuật cột sống bệnh viện Lyon (Pháp) cùng các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương, khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Bệnh nhân được phẫu thuật là cháu Đỗ Thu Đông (10 tuổi, ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) bị vẹo cột sống bẩm sinh. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ (từ 9-13h15 ngày 5/5), đến 14h, cháu Đông đã tỉnh táo.

Theo đánh giá của bác sĩ Bùi Trần Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, ca phẫu thuật rất thành công. Sau thành công này, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp tục mời các chuyên gia nước ngoài chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cột sống cho bác sỹ Phú Yên, tạo tiền đề cho bệnh viện đa khoa Phú Yên thành lập khoa Cột sống trong năm nay.

Được biết, cháu Đỗ Thu Đông là con chị Trương Thị Diễm, một gia đình nghèo ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà. Cùng với cháu Đỗ Thu Đông, chị Diễm còn có 2 con gái là cháu Đỗ Trần Nhân 11 tuổi và cháu Đỗ Hiệp Hoà 2 tuổi cũng bị vẹo cột sống bẩm sinh, nhưng lâu nay gia đình không có điều kiện đưa các cháu đi phẫu thuật ở xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên