Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 31/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 31/1.

Chính phủ Nga thông qua thủ tục thực hiện biện pháp đáp trả trần giá dầu. Theo nghị định của chính phủ Nga, được công bố trên cổng thông tin pháp lý, "Bộ Năng lượng, đến ngày 1/3/2023, với sự nhất trí của Bộ Tài chính, phê duyệt thủ tục giám sát giá dầu của Nga cung cấp cho xuất khẩu”.

Ngoài ra, các cá nhân, pháp nhân xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ phải giám sát việc không áp dụng giá trần đối với người mua cuối cùng. Trong nghị định nêu rõ, nếu cơ quan hải quan, khi khai báo hàng hóa, phát hiện áp trần giá, thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt Nga và các đường ống Transneft từ Nga đến các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ bị cấm.

Thống đốc Nga treo thưởng cho binh sĩ chiếm được xe tăng phương Tây ở Ukraine. Trong một sắc lệnh được ký ngày 30/1, Thống đốc Alexander Osipov tuyên bố, bất kỳ người lính địa phương nào chiếm được một chiếc xe tăng Leopard “trong tình trạng hoạt động” có thể nhận được 3 triệu rúp (42.909 USD). Khoản tiền thưởng trị giá một 1 rúp (14.303 USD) sẽ được trao cho bất kỳ ai tiêu diệt được một trong những chiếc xe tăng của Đức ở Ukraine, trong khi những người hỗ trợ chiếm giữ thành công sẽ được nhận 7.150 USD và những người hỗ trợ tiêu diệt một xe tăng Leopard sẽ được nhận 2.240 USD.

Số tiền 1,5 triệu rúp (21.450 USD) sẽ được trao cho ai chiếm giữ thành công xe tăng M1 Abrams của Mỹ, nếu phá hủy xe tăng này sẽ được nhận 500.000 rúp (7.150 USD).

Anh tiết lộ thời điểm giao xe tăng Challenger cho Ukraine. Khi được hỏi khi nào xe tăng Challenger sẽ được triển khai ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói: “Sẽ là vào cuối mùa hè, hoặc tháng 5 - có thể là vào thời điểm lễ Phục sinh (năm nay là ngày 9/4)”.

Bộ trưởng Wallace không cung cấp thêm thông tin về quá trình huấn luyện cho những người điều khiển xe tăng Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadim Pristaiko, tuần trước cho biết quá trình này “sẽ không mất nhiều thời gian”.

Ba Lan nêu điều kiện cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Trong một cuộc họp báo ngày 30/1, Thủ tướng Mateusz Morawiecki tuyên bố Ba Lan sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng chỉ khi đó là hành động phối hợp giữa các thành viên NATO.

Ông Morawiecki cho biết, Ba Lan điều phối tất cả các hành động liên quan đến việc tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev với các đối tác NATO, chủ yếu là với Mỹ. Ông nhấn mạnh đến các quyết định gần đây về việc cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cũng như xe tăng M1 Abrams và Leopard 2 cho Kiev.

Nga cung cấp thêm bằng chứng về phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine. Các tài liệu và manh mối mà quân đội Nga thu được cho thấy các công ty dược phẩm phương Tây hoạt động trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát đã tiến hành nghiên cứu HIV/AIDS đối với quân nhân Ukraine.

Dựa trên các tài liệu có nguồn gốc từ Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa quốc phòng (DTRA) của Lầu Năm Góc, quân đội Nga đã xác định thêm 8 cá nhân tham gia vào nghiên cứu do Mỹ tài trợ ở Ukraine. Trong số những cái tên mà ông Kirillov nêu ra có Karen Saylors của Labyrinth Global Health, trước đây thuộc Metabiota, một công ty có liên hệ với Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ukraine thừa nhận thiếu khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo của Iran. Phát biểu trên truyền hình, ông Yurii Ihnat – Người phát ngôn Bộ tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine cho biết: “Nga luôn sẵn sàng tiếp nhận máy bay không người lái và các loại tên lửa Fateh, Zolfaghar của Iran. Đó là những tên lửa đạn đạo. Chúng tôi không có phương tiện nào để đánh bại chúng”.

Theo ông Yurii Ihnat, Nga có các tên lửa Kinzhal, Kh-22, S-300 và S-400 tấn công theo quỹ đạo đạn đạo. Đó là những thách thức và mối đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt vào lúc này. Quan chức này lưu ý, để “đánh bại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo”, Ukraine cần các hệ thống phòng không như Patriot PAC-3 thế hệ mới nhất của Mỹ và SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) do Pháp sản xuất.

Mỹ sẽ không chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Chính quyền Mỹ không có ý định cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden cho biết khi trả lời phóng viên tại Nhà Trắng.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu Mỹ có gửi máy bay F-16 cho Ukraine hay không, Tổng thống Biden trả lời: “Không”.

Tổng thống Croatia nói Ukraine sẽ không bao giờ giành được Crimea. Việc các nước NATO tăng cường hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine là "phi đạo đức" và sẽ chỉ khiến các cuộc giao tranh đẫm máu giữa Ukraine và Nga lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn và làm tăng rủi ro chiến tranh hạt nhân, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nhận định.

"Tôi phản đối bất kỳ hoạt động vận chuyển vũ khí sát thương nào tới đây. Điều này chỉ kéo dài xung đột. Mục tiêu là gì? Chia rẽ nước Nga? Thay đổi chế độ? Họ nói về việc chia rẽ nước Nga. Điều này thật điên rồ”, ông Milanovic phát biểu trong một cuộc họp báo ở Petrinja, phía Nam thủ đô Zagreb.

Chỉ huy Ukraine nêu lý do duy nhất để Kiev rút quân khỏi Bakhmut. Denys Yaroslavskyi, chỉ huy một đơn vị Ukraine ở Bakhmut, cho biết, nếu giới lãnh đạo quân đội Ukraine quyết định rút quân khỏi thành phố Bakhmut, “mục đích duy nhất là để cứu mạng các binh sĩ của chúng tôi”, theo CNN.

Các chỉ huy khác của Ukraine cũng đưa ra nhận xét tương tự về kịch bản quân đội nước này rút khỏi Bakhmut./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine
Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, họ đang nhận thấy sự thay đổi trong cách Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử được cho là có nguồn gốc từ UAV Shahed của Iran, nhằm phản ứng trước khả năng phòng không của Ukraine.

Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine

Lý do Nga đổi chiến thuật, triển khai UAV trước khi dội mưa tên lửa xuống Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, họ đang nhận thấy sự thay đổi trong cách Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử được cho là có nguồn gốc từ UAV Shahed của Iran, nhằm phản ứng trước khả năng phòng không của Ukraine.

Phương Tây chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu
Phương Tây chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine dự kiến sẽ có mặt ở Paris ngày 31/1 để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giữa bối cảnh các nước phương Tây đang tranh luận về việc liệu có cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev hay không sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ khả năng cung cấp tiêm kích F-16.

Phương Tây chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu

Phương Tây chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine dự kiến sẽ có mặt ở Paris ngày 31/1 để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giữa bối cảnh các nước phương Tây đang tranh luận về việc liệu có cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev hay không sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ khả năng cung cấp tiêm kích F-16.

Phương Tây lo ngại thời gian đang đứng về phía Nga trong xung đột ở Ukraine
Phương Tây lo ngại thời gian đang đứng về phía Nga trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng các vũ khí phương Tây hiện đại nên nhanh chóng được cung cấp cho Ukraine bởi thời gian đang đứng về phía Nga nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Phương Tây lo ngại thời gian đang đứng về phía Nga trong xung đột ở Ukraine

Phương Tây lo ngại thời gian đang đứng về phía Nga trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng các vũ khí phương Tây hiện đại nên nhanh chóng được cung cấp cho Ukraine bởi thời gian đang đứng về phía Nga nếu xung đột tiếp tục kéo dài.