Phố phường Hà Nội vắng vẻ sau khuyến cáo “hạn chế ra đường“

VOV.VN -Người dân Hà Nội nghiêm túc chấp hành khuyến cáo của UBND thành phố hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng.

Những ngày qua, theo khuyến cáo của của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, người dân Hà Nội nghiêm túc chấp hành, hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
Cũng vì thế mà các tuyến phố ở Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn. 
Khu vực hồ Hoàn Kiếm không còn hình ảnh đông đúc du khách như mọi ngày. 
Chỉ có lác đác một vài người dân đi dạo trên phố. 
Không khí vắng vẻ bao trùm khắp các con phố tại Thủ đô.
Hầu hết người dân đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường và tới những nơi công cộng.
Bên cạnh việc khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, UBND Thành phố khuyến cáo các cơ sở kinh doanh nếu không cần thiết có thể đóng cửa, trừ các cửa hàng xăng, thuốc, lương thực thực phẩm. 
Các địa điểm tham quan, vui chơi tạm dừng hoạt động để tránh tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Khu phố Tây Tạ Hiện cũng không nằm ngoài tình trạng vắng lặng so với thường ngày. 
Một địa điểm hút khách khác là chợ Đồng Xuân cũng không còn tình trạng tấp nập như mọi khi.
Tình hình dịch Covid-19 trở nên phức tạp khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn với gánh nặng "cơm áo gạo tiền".
Người dân hạn chế ra đường, lượng khách giảm, chạy xe ôm công nghệ không còn là nghề dễ kiếm sống như trước kia. 
Đây là tuần thứ hai ứng phó với dịch kể từ khi ghi nhận ca bệnh dương tính với SAR-CoV-2 đầu tiên của thủ đô ngày 6/3 ở phố Trúc Bạch. 
Chúng ta phải chiến đấu với dịch trong khoảng 10 tuần nữa. Thời gian cao điểm của thành phố là khoảng 3-4 ngày nữa", Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dự báo.
Theo tính toán, thành phố có thể sẽ tiếp nhận khoảng 10.000 người về nước trong những ngày tới, ông Chung cho biết Hà Nội quyết định tổ chức cách ly tập trung để phòng ngừa.
Nhấn mạnh về tinh thần, ý thức tự giác của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khuyến cáo từ giờ đến 31/3, người dân nên ở nhà, tránh đi ra ngoài và sinh hoạt đông người. 
Đồng thời, đề nghị người dân bình tĩnh, thực hiện tất cả các biện pháp mà Bộ Y tế đã hướng dẫn; hạn chế tối đa sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tính đến hết ngày 18/3 Việt Nam ghi nhận 76 ca nhiễm bệnh, trong đó ở Hà Nội 21 ca dương tính SARS-CoV-2. 
 Hiện tại, các ca bệnh đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định, tuy nhiên có hai ca phải thở máy đều trên 60 tuổi và có bệnh nền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phố phường Hà Nội tĩnh lặng buổi sáng mùng 1 Tết
Phố phường Hà Nội tĩnh lặng buổi sáng mùng 1 Tết

VOV.VN - Khác hẳn với những nhộn nhịp, xô bồ của cuộc sống thường ngày, phố phường Hà Nội mang vẻ tĩnh lặng, thanh bình trong buổi sáng mùng 1 Tết.

Phố phường Hà Nội tĩnh lặng buổi sáng mùng 1 Tết

Phố phường Hà Nội tĩnh lặng buổi sáng mùng 1 Tết

VOV.VN - Khác hẳn với những nhộn nhịp, xô bồ của cuộc sống thường ngày, phố phường Hà Nội mang vẻ tĩnh lặng, thanh bình trong buổi sáng mùng 1 Tết.

Sắc Xuân trên phố phường Hà Nội
Sắc Xuân trên phố phường Hà Nội

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, Hà Nội rực rỡ sắc màu năm mới, mang đến cho lòng người những xúc cảm đặc biệt...

Sắc Xuân trên phố phường Hà Nội

Sắc Xuân trên phố phường Hà Nội

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, Hà Nội rực rỡ sắc màu năm mới, mang đến cho lòng người những xúc cảm đặc biệt...

Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết
Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết

VOV.VN - Hà Nội, sáng cuối cùng của năm Kỷ Hợi, mọi thường dường như diễn ra chậm lại không còn cảnh xô bồ, tấp nập như mọi ngày.

Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết

Ảnh: Phố phường Hà Nội yên bình, thảnh thơi trong ngày 30 Tết

VOV.VN - Hà Nội, sáng cuối cùng của năm Kỷ Hợi, mọi thường dường như diễn ra chậm lại không còn cảnh xô bồ, tấp nập như mọi ngày.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19
Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Thủ đô những ngày này hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, phố phường vắng vẻ từ sáng sớm tới đêm khuya.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Thủ đô những ngày này hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, phố phường vắng vẻ từ sáng sớm tới đêm khuya.