Phớt lờ quy định, bảo vệ phường Liễu Giai ngang nhiên thu tiền giữ xe

VOV.VN -Có bảng treo không thu tiền gửi xe của nhân dân đến phường liên hệ công tác, bảo vệ phường Liễu Giai vẫn thu tiền gửi xe.

Sau nhiều năm thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính (Quyết định số 129/2007 của Thủ tướng Chính phủ), tại Hà Nội tình trạng thu tiền giữ xe máy vẫn tiếp diễn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại trụ sở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, người dân đến liên hệ công tác đều phải trả phí giữ xe 3.000 đồng/ lượt. Hầu hết những người đi xe máy đến UBND phường đều bị bảo vệ Trần Đình Tự thu tiền như luật bất thành văn.

Điều đáng nói là ngay trước cổng UBND phường có treo biển ghi rõ nội dung: Không thu tiền của nhân dân và khách đến liên hệ công tác. Tuy nhiên, phất lờ những quy định này, bảo vệ phường Liễu Giai vẫn ngang nhiên thu tiền của người dân.

Biển trông xe không thu tiền của nhân dân và khách đến phường làm việc đươc treo ở vị trí luôn bị ô tô che khuất

“Hai lần tôi tới liên hệ công việc với phường Liễu Giai, khi ra về đều bị bảo vệ thu 3.000 đồng tiền gửi xe, tôi thấy hơi ngạc nhiên định thắc mắc với bảo vệ là tại sao lại thu tiền nhưng lại ngại vì sợ đôi co, phiền hà, tôi đành nộp tiền cho xong. Tôi được biết theo quy định của Chính phủ người dân như chúng tôi đến liên hệ công việc tại các cơ quan sự nghiệp hành chính Nhà nước thì không phải mất phí gửi xe…”, anh H, người dân đến liên hệ công tác tại phường Liễu Giai cho hay.

Việc thu tiền của bảo vệ này cũng rất… khéo. Một tay cầm mớ tiền lẻ vuốt thẳng, nhiều người không để ý tới tấm biển đều mặc nhiên nghĩ rằng việc thu tiền trông xe là hoàn toàn hợp lệ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng ngày có tới hàng chục lượt xe đến liên hệ công tác tại phường, với mức thu 3.000đồng/xe thì bảo vệ phường đã ngang nhiên bỏ túi hàng trăm nghìn mỗi ngày.

Trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề này, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai cho biết, về nguyên tắc cơ quan công quyền không được thu tiền người dân đến làm việc.

Theo ông Thịnh, nội tình của việc bảo vệ thu tiền của người dân liên quan đến 3 vấn đề. Thứ nhất là phòng công chứng tư nhân đối diện phường vỉa hè nhỏ, hẹp, đến nỗi xe của nhân viên cũng không để được, do đó phòng có “nhờ, vả” phường cho phép được gửi nhờ xe và bảo vệ phường tiến hành thu tiền. Việc thu tiền này, phường có biết.

“Thực sự mà nói ủy ban phường không cho phép, thế nhưng cũng phải tạo điều kiện cho bảo vệ phường bởi lương bảo vệ rất thấp…

Thứ 2, cạnh ủy ban phường là trạm y tế. Trạm y tế này không có người trông xe nên người dân đến trạm y tế sợ mất xe, do đó họ xin gửi xe bên phường, mặc dù bảo vệ phường đã chỉ sang bên y tế nhưng người ta muốn gửi tiền bồi dưỡng bảo vệ…

Thêm nữa, người dân đến phường làm việc thấy bảo vệ vất vả nên muốn bồi dưỡng cho bảo vệ…”

Khi phóng viên đề cập đến vấn đề bảo vệ thu tiền của cả trăm người tham dự hội nghị an toàn vệ sinh thực phẩm ngày 19/5 tại phường, ông Thịnh khẳng định, UBND phường thường có tổ chức hội nghị tầm 100 người có những buổi hơn 100 người. Những buổi họp hội nghị là phường luôn chỉ đạo bảo vệ căng dây riêng tránh không lẫn xe với khách và những trường hợp này không được thu tiền.

Tuy nhiên, sau khi được phóng viên cung cấp hình ảnh bảo vệ phường thu tiền người dân tham gia hội nghị, ông Thịnh cho biết sự việc cũng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở bảo vệ rút kinh nghiệm.

Trước đó 5 tháng chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Phạm Văn Thịnh, và có trao đổi về nội dung bảo vệ phường thu tiền xe của người dân, ông Thịnh đã nhắc nhở bảo vệ không thu tiền người dân đến làm việc, tuy nhiên tới nay tình trạng này vẫn tái diễn. Phải chăng kiểu nhắc nhở “nhẹ”, tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho bảo vệ phường như cách nói của ông Phó chủ tịch, khiến tình trạng bảo vệ thu tiền nhân dân kéo dài và không chấm dứt!?.

Điều 16 Quyết định số 129/2007/QĐ- TTg về quy chế công sở quy định: “Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch làm việc”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên