Phú Yên: 1 ngày xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông

Ba vụ tai nạn đã khiến 3 người tử nạn.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết, chỉ trong ngày 27/9, tại Phú Yên đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, 2 vụ tai nạn xảy ra tại một thời điểm, vào khoảng 19h45’ ngày 27/9.

Vụ thứ nhất xảy ra tại ngã tư đường Lê Duẩn và Nguyễn Trường Tộ (phường 6, thành phố Tuy Hoà).

Xe ô tô khách do Nguyễn Lương Chính (Sinh năm 1961) trú 62 Nguyễn Văn Cừ, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển lưu hành trên đường Lê Duẩn hướng Nam Bắc.

Khi đến nơi giao nhau, Chính không giảm tốc độ nên đã gây tai nạn cho em Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 1993) trú ở 40/31 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Tuy Hoà và em Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1993) trú thôn Quy Hậu, xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà đang đi bộ trên đường Lê Duẩn phía trước cùng chiều.

Hậu quả cả 2 em bị thương nặng và Nguyễn Văn Ngọc chết lúc 23h30’ cùng ngày tại Bệnh viện tỉnh Phú Yên do bị thương quá nặng.

Vụ thứ 2 xảy ra trên đường liên xã Hoà Mỹ Đông- Hoà Thịnh thuộc thôn Phú Thuận, xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà.

Trần Văn Lành (Sinh năm 1950) điều khiển xe mô tô 78FA- 3579 chở sau là ông Lê Thanh Vân (Sinh năm 1937) trú cùng thôn Mỹ Trung, xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà lưu hành theo hướng Bắc Nam đã xảy ra tai nạn với xe mô tô 78N1 4559 do Vương Văn Sự (Sinh năm 1990) trú thôn Lạc Nghiệp, xã Hoà Bình 1, huyện Tây Hoà điều khiển lưu hành hướng ngược chiều. Hậu quả Lê Thanh Vân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Vào lúc 23h30 tại Km 1321+400 Quốc lộ 1A thuộc xã An Phú, thành phố Tuy Hoà, Võ Thành Được (Sinh năm 1986), trú xã An Mỹ, huyện Tuy An, điều khiển xe mô tô 78T1 7433 lưu hành hướng Nam Bắc do vi phạm tốc độ đã tự ngã trên đường và chết trên đường đưa đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên