Phú Yên: Ngăn chặn phá rừng trồng sắn trên khu di tích lịch sử

Xác định được 20 hộ gia đình đang trồng sắn trong khu vực di tích lịch sử địa đạo gò Thì Thùng

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng phá rừng trồng sắn trên khu di tích, UBND huyện Tuy An đã chỉ đạo địa phương triển khai công tác quản lý.

Ông Trần Quang Minh, Chủ tịch UBND xã An Xuân (huyện Tuy An) cho biết, sơ bộ bước đầu địa phương đã xác định được 20 hộ gia đình đang trồng sắn trong khu vực di tích lịch sử địa đạo gò Thì Thùng (xã An Xuân) với diện tích hơn 7 ha. Xã An Xuân đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn kiên quyết những người dân tiếp tục phát sinh phá rừng trong khu di tích để trồng sắn; vận động người dân đã trồng trước đây cam kết trồng lại rừng theo đúng mật độ quy định; kiểm điểm những cá nhân đã phá rừng trồng để trồng sắn trong khu vực di tích địa đạo gò Thì Thùng đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng sớm công khai bản đồ quy hoạch khu di tích địa đạo gò Thì Thùng trước nhân dân, nhằm giúp địa phương thuận lợi trong công tác quản lý khu di tích này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên