Phú Yên tập trung dập dịch lở mồm long móng

(VOV) -Hơn 6.000 lít thuốc sát trùng đã được cấp để các địa phương tiêm phòng bổ sung cho hơn 1.000 con gia súc trong vùng nguy cơ cao.

Trong 2 ngày 5 và 6/7, đoàn công tác của Cục Thú y đã kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại tỉnh Phú Yên.

Kể từ khi phát hiện bệnh lở mồm long móng phát sinh ở đàn bò của các hộ dân thuộc thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, ngành thú y tỉnh Phú Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hướng dẫn bà con cách điều trị và bao vây dập dịch.

Hơn 6.000 lít thuốc sát trùng đã được cấp để các địa phương tiêm phòng bổ sung cho hơn 1.000 con gia súc nằm trong vùng nguy cơ cao. Đến nay, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng tại huyện Đồng Xuân đã được kiểm soát, hiện 172 con gia súc đã khỏi bệnh, còn lại 50 con gia súc đang được điều trị.

Nguyên nhân phát sinh dịch lở mồm long móng tại huyện Đồng Xuân được ngành thú y Phú Yên xác định do tỉ lệ tiêm phòng đợt I năm 2013 chỉ đạt 50% trên tổng đàn - Ảnh minh họa

Tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo ngành thú y giám sát ổ dịch, duy trì chốt kiểm dịch, tiêu độc khử trùng, xử lý gia súc mắc bệnh, kiểm soát vận chuyển và buôn bán giết mổ gia súc trong vùng dịch...

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Trưởng Trạm Thú y huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, huyện đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, thành lập các tổ lưu động, các ban chống dịch từ huyện xuống các xã; cắm biển báo ở các trục đường có thể lây qua các xã khác. Nếu phát hiện lùa bò trái phép, vận chuyển, chuyên chở trái phép sẽ bắt và xử lý. Với tinh thần đó dịch hiện nay được hạn chế và không phát triển, lây lan.

Nguyên nhân phát sinh dịch lở mồm long móng tại huyện Đồng Xuân được ngành thú y Phú Yên xác định do tỉ lệ tiêm phòng đợt I năm 2013 chỉ đạt 50% trên tổng đàn; thời tiết diễn biến bất thường tạo điều kiện cho mầm bệnh còn tồn lưu trong môi trường tại cái ổ dịch cũ có điều kiện tái phát. Theo đó công tác chống dịch phải có sự chủ động tích cực tham gia của người dân thì mới thành công.

Ông Trần Văn Quân, Giám đốc cơ quan thú y vùng IV chỉ đạo, quan trọng nhất là làm sao cho người dân báo về chính quyền và cơ quan chuyên môn biết chỗ đó có dịch hay không để giúp người dân tiêu độc xử lý môi trường không để lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh nghiên cứu vaccine ngăn chặn dịch lở mồm long móng
Anh nghiên cứu vaccine ngăn chặn dịch lở mồm long móng

(VOV) - Các nhà khoa học Anh tin rằng thành tựu mới này sẽ giúp xóa sổ bệnh lở mồm long móng ở động vật.

Anh nghiên cứu vaccine ngăn chặn dịch lở mồm long móng

Anh nghiên cứu vaccine ngăn chặn dịch lở mồm long móng

(VOV) - Các nhà khoa học Anh tin rằng thành tựu mới này sẽ giúp xóa sổ bệnh lở mồm long móng ở động vật.

Miền Trung xuất hiện dịch lở mồm long móng và lợn tai xanh
Miền Trung xuất hiện dịch lở mồm long móng và lợn tai xanh

(VOV) -Dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc và lợn tai xanh đang lây lan nhanh tại Phú Yên và Quảng Nam.

Miền Trung xuất hiện dịch lở mồm long móng và lợn tai xanh

Miền Trung xuất hiện dịch lở mồm long móng và lợn tai xanh

(VOV) -Dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc và lợn tai xanh đang lây lan nhanh tại Phú Yên và Quảng Nam.

Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh
Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh

(VOV) -Tính đến ngày 6/3, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, dịch lở mồm long móng đã khiến 165 con gia súc mắc bệnh.

Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh

Thanh Hóa công bố dịch lở mồm long móng và tai xanh

(VOV) -Tính đến ngày 6/3, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, dịch lở mồm long móng đã khiến 165 con gia súc mắc bệnh.

Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)
Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)

(VOV) - Đến sáng 25/6, thêm 2 xã: Xuân Quang 2 và Xuân Phước xuất hiện ổ dịch mới với 16 con mắc.

Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)

Công bố dịch lở mồm long móng tại Đồng Xuân (Phú Yên)

(VOV) - Đến sáng 25/6, thêm 2 xã: Xuân Quang 2 và Xuân Phước xuất hiện ổ dịch mới với 16 con mắc.

Hà Tĩnh xuất hiện chủng virus lở mồm long móng mới
Hà Tĩnh xuất hiện chủng virus lở mồm long móng mới

(VOV)- Cục Thú y cho biết, dịch lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh với sự xuất hiện của chủng virus type A mới.

Hà Tĩnh xuất hiện chủng virus lở mồm long móng mới

Hà Tĩnh xuất hiện chủng virus lở mồm long móng mới

(VOV)- Cục Thú y cho biết, dịch lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp tại Hà Tĩnh với sự xuất hiện của chủng virus type A mới.

Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng
Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng

(VOV) - Dịch xuất hiện trở lại là do người dân vẫn có thói quen thả rông gia súc, cộng với tâm lý chủ quan trong việc phòng dịch.

Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng

Hà Tĩnh: Tiếp tục xuất hiện dịch lở mồm long móng

(VOV) - Dịch xuất hiện trở lại là do người dân vẫn có thói quen thả rông gia súc, cộng với tâm lý chủ quan trong việc phòng dịch.