Quảng Bình: Nhiều tàu thuyền rời nơi trú tránh bão

Hành động này vô cùng nguy hiểm nếu bão Nesat đổ bộ vào nước ta.

Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương đã có công điện số 33 gửi các địa phương từ Quảng Ninh đến Bình Định tổ chức cho tàu thuyền vào nơi trú tránh cơn bão NESAT. Tuy nhiên, chiều 27/9, ngay sau khi nghe thông tin bão số 4 đã suy yếu thành vùng thấp, trời bắt đầu giảm mưa, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã kéo nhau từ nơi trú tránh trên thượng nguồn sông Nhật Lệ, sông Long Đại trở về cửa biển Nhật Lệ.

Hàng trăm tàu thuyền dời nơi tránh trú bão

Ngư dân Hoàng Tuất, chủ tàu BB 1346, thôn Đồng Dương, thành phố Đồng Hới neo tàu lại bến cho biết: “Nghe Đài TNVN báo bão xuống thấp thì anh em tôi lại về nơi bến cũ. Đậu ở đây rất nguy hiểm. Nếu bão số 5 vào mà trên cấp 8 thì chúng tôi lại chạy lên lại…”.

Do đặc điểm không có cảng và âu thuyền nên mỗi khi có bão hàng trăm tàu thuyền của ngư dân thành phố Đồng Hới phải kéo nhau ngược sông Nhật Lệ cả chục cây số để tránh gió.  Ngư dân nêu lý do, đậu tàu trên nơi trú tránh xa nhà, tốn kém nên họ phải xuôi về bến cũ, mặc dù biết nguy hiểm. Ngư dân Trần Kê ở thôn Mỹ Cảnh, thành phố Đồng Hới giải thích: “Về đã, chứ ở trên nớ tốn kém, bão gần gần đã rồi chạy, không biết bão xa hay bão gần mà ở trên nớ tốn kém”.

Bão Nesat là cơn bão mạnh, nhiều khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Vì vậy chính quyền thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình cần vận động ngư dân trở lại nơi kín gió để trú tránh an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên