Quảng Bình: Phát hiện hang động đẹp hơn Sơn Đoòng

Hang động Vả được các chuyện gia đánh giá về cấu trúc thạch nhũ đẹp hơn cả hang cả Sơn Đoòng.  

Ngày 22/3, khi vừa ra khỏi rừng núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), tiến sĩ Howard Limbert công bố đoàn thám hiểm của ông phát hiện một hang động đẹp hơn cả Sơn Đoòng (hang động lớn nhất thế giới).

Một trong số các hang động mới phát hiện. Ảnh do đoàn thám hiểm cung cấp.

Hang động vừa được phát hiện nằm trong quần thể 8 hang động vừa mới được tìm thấy trong vòng một năm qua, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện 15 hang động mới. Trong số này có hang động Vả ở Quảng Bình được các chuyện gia đánh giá về cấu trúc thạch nhũ đẹp hơn cả hang cả Sơn Đoòng. Tuy hang Vả chỉ dài 1,7km, lòng hang thoáng đạt nhưng lượng thạch nhũ nhìn thấy chưa bao giờ có.

Theo thông tin ban đầu, hang Vả được anh Hồ Khanh phát hiện và dẫn đoàn đến tìm kiếm, hang này cách hang Sơn Đoòng 400m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên