Quảng Bình xây dựng Cầu Nhật Lệ 2

UBND tỉnh Quảng Bình có kế hoạch xây dựng Cầu Nhật Lệ 2, bắc từ phường Phú Hải qua sông Nhật Lệ đến Bảo Ninh, vị trí cách cầu Nhật Lệ hiện tại khoảng 2,5 km, phía thượng nguồn.

Kế hoạch này đã được Chính phủ đồng ý và giao cho UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng. Đây cũng là cây cầu nằm trong quy hoạch phát triển của thành phố Đồng Hới.

Cầu Nhật Lệ hiện nay bắc qua sông Nhật Lệ, nối Đồng Hới với xã Bảo Ninh, có chiều dài 635m, rộng 12m, gồm 15 nhịp. Cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2004.

Khi có cầu Nhật Lệ 2 sẽ tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho khu vực phía Đông của thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên