Quảng Ngãi: Rừng phòng hộ bị tàn phá nghiêm trọng

Mấy ngày qua, tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn công trình hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi có hàng chục người lén lút khai thác gỗ trái phép.

Trưa 27/7, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi Hồ Hoàng Thái cho biết: "Huyện vừa kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi có giải pháp khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng tàn phá rừng phòng hộ - nơi công trình hồ chứa nước Nước Trong, thuộc khu vực ở hai xã Trà Xinh và Trà Thọ. “Từ cuối năm 2013, khi hồ chứa nước Nước Trong dâng nước đạt đến cao trình, lâm tặc đã cưa hạ nhiều cây rừng cổ thụ quý hiếm, đóng thành bè kéo xuôi theo dòng nước về huyện Sơn Hà đưa đi tiêu thụ” - ông Thái khẳng định.

Những cây cổ thụ ở rừng phòng hộ đầu nguồn trình hồ chứa nước Nước Trong bị cưa hạ (Ảnh: Nhân dân)

Theo thống kê của Công an xã Trà Xinh, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an xã phối hợp với quân đội, kiểm lâm tổ chức sáu đợt truy quét gỗ lậu trên địa bàn, phát hiện nhiều bè gỗ với tổng khối lượng gần 20 m3 gồm các loại: chò, dổi, kiềng kiềng... Những cây cổ thụ khoảng hơn 80 năm tuổi này được tập kết bên hồ Nước Trong ở thôn Trà Veo, xã Trà Xinh. “Nhiều lần chúng tôi phát hiện họ dùng thuyền máy kẹp bè gỗ hai bên, xuôi dòng theo hồ chứa nước Nước Trong. Tuy nhiên, do địa hình núi non phức tạp, hiểm trở, con người và phương tiện hạn chế nên khó phát hiện và bắt giữ lâm tặc” - trưởng công an xã Trà Xinh nói.

Chủ tịch UBND xã Trà Thọ Đinh Tấn Vũ cho rằng, do người dân nhường đất cho vùng lòng hồ chứa nước Nước Trong nên thiếu đất sản xuất nên một số hộ dân ở đây đã vào rừng khai thác gỗ về bán kiếm sống. Đã có 3 ha rừng bị phá để làm nương rẫy. Người dân cũng thường vào các khu vực rừng phòng hộ ở xã Trà Xinh (giáp ranh với Trà Thọ) cưa hạ gỗ. Nhiều người sử dụng cưa máy hạ nhiều cây cổ thụ tại khu rừng phòng hộ đầu nguồn công trình hồ chứa nước Nước Trong...

Trước tình trạng khai thác gỗ trái phép ở rừng phòng hộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã lập trạm kiểm lâm gần khu vực đập chính hồ chứa nước Nước Trong ở xã Sơn Bao, huyện miền núi Sơn Hà. Trạm này có bốn cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng có nhiệm vụ túc trực ngày đêm ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ lậu ở đầu nguồn huyện Tây Trà.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo ạt kiểm lâm các huyện Tây Trà, Sơn Hà phối hợp với lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương thường xuyên truy quét, ngăn chặn tình trạng lén lút phá rừng phòng hộ đầu nguồn nơi công trình này.

Hồ chứa nước Nước Trong có tổng dung tích gần 290 triệu m3, thuộc địa phận hai huyện Tây Trà và Sơn Hà. Dung tích hồ chứa nước lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Hồ vừa có vai trò thủy lợi vừa thủy điện phục vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên: Tái diễn nạn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép
Phú Yên: Tái diễn nạn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép

(VOV) -Có những vụ được vận chuyển giữa đêm khuya trong thời gian rất nhanh nên lực lượng kiểm lâm rất khó bắt.

Phú Yên: Tái diễn nạn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép

Phú Yên: Tái diễn nạn phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép

(VOV) -Có những vụ được vận chuyển giữa đêm khuya trong thời gian rất nhanh nên lực lượng kiểm lâm rất khó bắt.

Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp
Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp

VOV.VN -Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng phá rừng ở huyện Sơn Hòa lại càng dữ dội hơn.

Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp

Nạn phá rừng ở Phú Yên diễn biến phức tạp

VOV.VN -Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng phá rừng ở huyện Sơn Hòa lại càng dữ dội hơn.

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân
Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

VOV.VN -Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, chuyển biến tích cực, tuy nhiên có nhiều bất ổn.

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

Tây Nguyên “nóng” các vấn đề thủy điện, phá rừng và di dân

VOV.VN -Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên phát triển ổn định, chuyển biến tích cực, tuy nhiên có nhiều bất ổn.

Vợ chồng Phó Bí thư xã ra tòa vì phá rừng
Vợ chồng Phó Bí thư xã ra tòa vì phá rừng

Ông Trần Kiều Hưng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn (Phú Quốc, Kiên Giang) bị phạt 3 năm tù giam.

Vợ chồng Phó Bí thư xã ra tòa vì phá rừng

Vợ chồng Phó Bí thư xã ra tòa vì phá rừng

Ông Trần Kiều Hưng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn (Phú Quốc, Kiên Giang) bị phạt 3 năm tù giam.

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ
Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Các đối tượng khai thác gỗ trái phép kề dao khống chế, đấm đá đoàn kiểm tra

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

Xét xử vụ “lâm tặc” phá rừng, chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Các đối tượng khai thác gỗ trái phép kề dao khống chế, đấm đá đoàn kiểm tra

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu
Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

Bắt đối tượng phá rừng đặc dụng để trồng hoa màu

VOV.VN -Đối tượng Trần Bá Sáu đã phá hơn 3.600m2 thuộc tiểu khu 118 là đất rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai.

Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng
Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng

(VOV) -Cử tri huyện Nam Giang bức xúc về tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng

Phó Thủ tướng phê bình chính quyền để xảy ra nạn phá rừng

(VOV) -Cử tri huyện Nam Giang bức xúc về tình trạng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp.

Trưởng trạm bảo vệ rừng thuê người... phá rừng
Trưởng trạm bảo vệ rừng thuê người... phá rừng

(VOV) -Đặng Ngọc Tưởng trả công cho các đối tượng phá rừng là 300.000 đồng/1 người/ngày.

Trưởng trạm bảo vệ rừng thuê người... phá rừng

Trưởng trạm bảo vệ rừng thuê người... phá rừng

(VOV) -Đặng Ngọc Tưởng trả công cho các đối tượng phá rừng là 300.000 đồng/1 người/ngày.

Lợi dụng chính sách giao rừng để...phá rừng
Lợi dụng chính sách giao rừng để...phá rừng

VOV.VN - UBND huyện Đakrông phê duyệt khai thác tạm ứng 62m3 gỗ cho 6 hộ dân làm nhà, tuy nhiên số lượng gỗ đã khai thác lại lớn hơn nhiều.

Lợi dụng chính sách giao rừng để...phá rừng

Lợi dụng chính sách giao rừng để...phá rừng

VOV.VN - UBND huyện Đakrông phê duyệt khai thác tạm ứng 62m3 gỗ cho 6 hộ dân làm nhà, tuy nhiên số lượng gỗ đã khai thác lại lớn hơn nhiều.

Bắt tạm giam đối tượng phá rừng
Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

VOV.VN -Y Prinh chặt phá gần 1ha rừng để mở rộng diện tích làm rẫy gây thiệt hại về lâm sản và môi trường khoảng 35 triệu đồng.

Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

VOV.VN -Y Prinh chặt phá gần 1ha rừng để mở rộng diện tích làm rẫy gây thiệt hại về lâm sản và môi trường khoảng 35 triệu đồng.

Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm
Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm

(VOV) - UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu; có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm

Phải xác minh thông tin dân ồ ạt phá rừng vì thiếu việc làm

(VOV) - UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu; có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Ngư dân Quảng Nam ồ ạt phá rừng nuôi tôm
Ngư dân Quảng Nam ồ ạt phá rừng nuôi tôm

Ngư dân nhìn thấy lợi trước mắt đồng loạt đào ao nuôi tôm bất chấp ảnh hưởng môi trường và thao túng của thương lái.

Ngư dân Quảng Nam ồ ạt phá rừng nuôi tôm

Ngư dân Quảng Nam ồ ạt phá rừng nuôi tôm

Ngư dân nhìn thấy lợi trước mắt đồng loạt đào ao nuôi tôm bất chấp ảnh hưởng môi trường và thao túng của thương lái.