Quảng Ninh lên phương án phòng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài

Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh huy động lực lượng tổ chức di dời hơn 1.800 hộ dân với 7.500 người về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Từ 6h ngày 19/7, bão số 2 đã trực tiếp đi vào khu vực phía Bắc TP Móng Cái gây mưa to, gió cấp 9, giật cấp 11. Hiện cơn bão đang di chuyển nhanh vào đất liền khu vực biên giới Việt – Trung và vẫn tiếp tục gây mưa to, gió lớn ở khu vực TP Móng Cái.

 

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo công tác phòng chống bão số 2 tại TP Móng Cái

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy Móng Cái cho biết, tính đến 3h ngày 19/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Móng Cái đã huy động lực lượng tổ chức di dời hơn 1.800 hộ dân với 7.500 người về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời, tổ chức di dời 1.301 đò trên sông biên giới và 1.292 tàu biển về nơi neo đậu an toàn, không để người dân trên các tàu, bè, chòi canh khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Tính đến 9h ngày 19/7, Móng Cái chưa có thiệt hại về người; 9 ngôi nhà bị tốc mái ở mức độ nhẹ, 3 cột điện dân sinh và nhiều cây xanh bị đổ gẫy.

Hiện tại, sức gió đã giảm, tuy nhiên mưa vẫn tiếp tục ở mức to và rất to, có thể lên tới từ 100 – 300mm kéo dài đến ngày 21/7, có nguy cơ cao gây sạt lở đất, lũ quét.

 

Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo công tác chống bão

Do vậy, sau khi cơn bão đi qua, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là chống lụt, sạt lở đất, có phương án đề phòng ách tắc giao thông trên QL18 và đảm bảo an toàn cho nhân dân sau bão.

Chỉ đạo chống bão tại Móng Cái, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá cao sự tích cực, chủ động và quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh nói chung và TP Móng Cái nói riêng đã ứng phó tốt với cơn bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Công việc tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến cơn bão, tuyệt đối không được chủ quan, lưu ý có phương án đề phòng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kéo dài. Đồng thời khẩn trương khắc phục những sự cố về điện, nước, giao thông…, đảm bảo các hoạt động KT-XH và sinh hoạt của nhân dân sớm đi vào ổn định.

 

Cây cối gẫy đổ do bão số 2 tại TP Móng Cái

Cùng chỉ đạo chống bão tại Móng Cái, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã hoàn thành giai đoạn 1 công tác ứng phó với cơn bão số 2 và tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt công tác khắc phục hậu quả sau bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cường độ của bão số 2 đã giảm
Cường độ của bão số 2 đã giảm

VOV.VN - Thời tiết các địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, cụ thể tại Cô Tô, Vân Đồn có gió cấp 4, cấp 5, mưa nhỏ (riêng Móng Cái gió cấp 8, giật cấp 9, có mưa nhỏ).

Cường độ của bão số 2 đã giảm

Cường độ của bão số 2 đã giảm

VOV.VN - Thời tiết các địa phương vẫn chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2, cụ thể tại Cô Tô, Vân Đồn có gió cấp 4, cấp 5, mưa nhỏ (riêng Móng Cái gió cấp 8, giật cấp 9, có mưa nhỏ).

Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của cơn bão, vận động nhân dân chủ động di dời tới những vị trí an toàn.

Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Hà Giang, Cao Bằng sẵn sàng di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN -Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về tính chất nguy hiểm của cơn bão, vận động nhân dân chủ động di dời tới những vị trí an toàn.

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Các địa phương cần rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN -Các địa phương cần rà soát và có kế hoạch di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bão số 2 ảnh hưởng tới Quảng Ninh, gió giật cấp 9-10
Bão số 2 ảnh hưởng tới Quảng Ninh, gió giật cấp 9-10

VOV.VN - Ảnh hưởng bão số 2, khu vực đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10

Bão số 2 ảnh hưởng tới Quảng Ninh, gió giật cấp 9-10

Bão số 2 ảnh hưởng tới Quảng Ninh, gió giật cấp 9-10

VOV.VN - Ảnh hưởng bão số 2, khu vực đảo Cô Tô và Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10

Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ
Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ

VOV.VN - Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng lên mức báo động 1.

Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ

Ảnh hưởng bão số 2, các địa phương đề phòng lũ trên các sông Bắc Bộ

VOV.VN - Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2; sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng lên mức báo động 1.