Quảng Ninh mở đợt kiểm tra an toàn khai thác đá

Nếu phát hiện trường hợp vi phạm quy trình khai thác hay điều kiện kỹ thuật an toàn sẽ bị đình chỉ ngay tức khắc

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Thành Tâm, Chánh Thanh tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, ngày 5/4 sẽ tổ chức đoàn liên ngành đi thanh tra các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh và cương quyết xử lý với những trường hợp vi phạm.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Sở cũng sẽ dự thảo trình UBND tỉnh ban hành chỉ thị đảm bảo an toàn khai thác đá trên địa bàn tỉnh. Đoàn thanh tra sẽ yêu cầu các đơn vị khai thác phải tuân thủ theo quy trình khai thác, thực hiện đúng các biện pháp, giải pháp về an toàn. Trong quá trình làm nếu đơn vị nào không tuân thủ đúng quy trình khai thác, vi phạm quy trình khai thác hay điều kiện kỹ thuật an toàn sẽ bị đình chỉ ngay tức khắc.

Trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh hiện có 7 doanh nghiệp khai thác và sản xuất đá xây dựng, sử dụng tới hàng trăm lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp này không thực hiện các biện pháp trang bị bảo hộ an toàn, không ký hợp đồng với người lao động. Nguy hiểm hơn, nhiều doanh nghiệp đã khai thác đá kiểu chặt chân tầng tạo các hàm ếch đe doạ nghiêm trọng tính mạng người lao động.

Những ngày này, khi mà dư luận vẫn chưa thể nguôi ngoai sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An làm 18 người chết, 6 người bị thương xảy ra ngày 1/4, thì việc chấn chỉnh hoạt động khai thác đá ở Quảng Ninh nói riêng và ở các địa phương khác trong cả nước nói chung là việc làm hết sức cấp bách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên