Quảng Ninh: Tàu đánh bắt xa bờ vào nơi tránh bão

VOV.VN - Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh cấm xuất bến đối với những tàu bè hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại bến tàu du lịch Vịnh Hạ Long ngày hôm nay (10/11) đã không còn một chiếc tàu du lịch nào đỗ tại bến. Các hoạt động du lịch trên biển trở nên vắng lặng hơn so với những ngày trước đây.

Ông Trần Văn Dương, khu 5, phường Bãi Cháy cho biết do có thông báo về ảnh hưởng của cơn bão nên toàn số tàu du lịch trên Vịnh đều đã về nơi tránh trú bão an toàn từ rạng sáng 10/11 và các phương tiện hoạt động trên khu vực Vịnh Hạ Long cũng đã giảm đi nhiều. 

Tàu du lịch tại vịnh Hạ Long đều đã di chuyển hết về nơi trú bão an toàn

“Trên bến hiện nay rất vắng, chỉ còn lực lượng nhân viên bến trực soát để đảm bảo an toàn trên sân cảng. Những ngày trước đây hoạt động rất là nhộn nhịp, nhất là tầm trưa lượng khách du lịch rất đông nhưng đến bây giờ thì gần như không còn bất kỳ một phương tiện tàu chở khách du lịch cũng như xe ô tô chở khách du lịch vào trong sân cảng nữa”, ông Dương nói.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền, bà con ngư dân đang hoạt động trên biển, nhất là các tàu đánh bắt xa bờ biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm của bão.

Theo ông Phạm Đình Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, đến 7h sáng 10/11 tất cả các tàu du lịch, tàu đánh bắt xa bờ đều đã về đến nơi tránh trú an toàn. Những tàu còn đang hoạt động trên biển cũng đều đã nhận được thông báo và được hướng dẫn hướng di chuyển để tránh bão.

Ông Phạm Đình Hòa nhấn mạnh:“Chúng tôi đã ban hành lệnh cấm ra biển. Hiện nay 446 tàu du lịch đã rời bến đến nơi trú tránh an toàn. 185 chiếc tàu xa bờ đều đã về nơi trú tránh ở trên địa bàn tỉnh và cả ở khu vực Hải Phòng. Khoảng hơn 10.000 tàu nhỏ đều đã nhận được thông báo và đã về những nơi trú tránh ở những bến cá hoặc những khu neo đậu trên địa bàn của tỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan
Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

Philippines: Quốc tế sốc vì thiệt hại do siêu bão Haiyan

VOV.VN - Những chiếc ô tô bị văng đi trong gió mạnh, đường phố ngập chìm trong đống đổ nát, thi thể nạn nhân nằm xếp hàng dài.

Bộ đội Biên phòng giúp dân ứng phó bão số 14
Bộ đội Biên phòng giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN - Bộ đội biên phòng các tỉnh Hà Tĩnh và Thái Bình đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện giúp người dân ứng phó với bão số 14.

Bộ đội Biên phòng giúp dân ứng phó bão số 14

Bộ đội Biên phòng giúp dân ứng phó bão số 14

VOV.VN - Bộ đội biên phòng các tỉnh Hà Tĩnh và Thái Bình đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện giúp người dân ứng phó với bão số 14.

Người dân nhiều tỉnh Miền Trung trở về nhà sau bão
Người dân nhiều tỉnh Miền Trung trở về nhà sau bão

VOV.VN - Sau khi nghe thông tin bão không đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung bộ, sáng 10/11, người dân đi sơ tán tránh bão đã trở về nhà.

Người dân nhiều tỉnh Miền Trung trở về nhà sau bão

Người dân nhiều tỉnh Miền Trung trở về nhà sau bão

VOV.VN - Sau khi nghe thông tin bão không đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung bộ, sáng 10/11, người dân đi sơ tán tránh bão đã trở về nhà.

Bão 14 đổ bộ vào Lý Sơn, gió giật cấp 10
Bão 14 đổ bộ vào Lý Sơn, gió giật cấp 10

VOV.VN - Lúc 2h giờ sáng 10/11 bão 14 đổ bộ lên đảo kèm theo mưa to và rất to, sóng biển cao từ 2 -3m.

Bão 14 đổ bộ vào Lý Sơn, gió giật cấp 10

Bão 14 đổ bộ vào Lý Sơn, gió giật cấp 10

VOV.VN - Lúc 2h giờ sáng 10/11 bão 14 đổ bộ lên đảo kèm theo mưa to và rất to, sóng biển cao từ 2 -3m.

Bão số 14 nhiều khả năng vào Thanh Hóa, Thái Bình
Bão số 14 nhiều khả năng vào Thanh Hóa, Thái Bình

VOV.VN -Nhiều khả năng tâm bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với sức gió giật cấp 11, cấp 12.

Bão số 14 nhiều khả năng vào Thanh Hóa, Thái Bình

Bão số 14 nhiều khả năng vào Thanh Hóa, Thái Bình

VOV.VN -Nhiều khả năng tâm bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình với sức gió giật cấp 11, cấp 12.

Thanh Hóa, Nghệ An gấp rút ứng phó bão số 14
Thanh Hóa, Nghệ An gấp rút ứng phó bão số 14

VOV.VN - Ngay trong sáng 10/11, Thanh Hóa quyết định di dời hơn 10.000 hộ dân vùng ven biển.

Thanh Hóa, Nghệ An gấp rút ứng phó bão số 14

Thanh Hóa, Nghệ An gấp rút ứng phó bão số 14

VOV.VN - Ngay trong sáng 10/11, Thanh Hóa quyết định di dời hơn 10.000 hộ dân vùng ven biển.

Họp ban chỉ đạo tiền phương đối phó bão số 14
Họp ban chỉ đạo tiền phương đối phó bão số 14

VOV.VN -Các địa phương, đơn vị cần đề phòng lũ quét, theo dõi an toàn hồ đập và sẵn sàng phương án ứng cứu khi sự cố xảy ra.

Họp ban chỉ đạo tiền phương đối phó bão số 14

Họp ban chỉ đạo tiền phương đối phó bão số 14

VOV.VN -Các địa phương, đơn vị cần đề phòng lũ quét, theo dõi an toàn hồ đập và sẵn sàng phương án ứng cứu khi sự cố xảy ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo vệ an toàn mộ Đại tướng trong bão
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo vệ an toàn mộ Đại tướng trong bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dặn dò Bộ đội Biên phòng Quảng Bình triển khai phương án bảo vệ mộ Đại tướng an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo vệ an toàn mộ Đại tướng trong bão

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo vệ an toàn mộ Đại tướng trong bão

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dặn dò Bộ đội Biên phòng Quảng Bình triển khai phương án bảo vệ mộ Đại tướng an toàn.

Cuộc sống dần trở lại bình thường sau bão ở Đà Nẵng
Cuộc sống dần trở lại bình thường sau bão ở Đà Nẵng

VOV.VN -Ngay sau khi bão số 14 đổi hướng không đổ bộ vào Đà Nẵng, các hoạt động thường ngày đang dần trở lại bình thường.

Cuộc sống dần trở lại bình thường sau bão ở Đà Nẵng

Cuộc sống dần trở lại bình thường sau bão ở Đà Nẵng

VOV.VN -Ngay sau khi bão số 14 đổi hướng không đổ bộ vào Đà Nẵng, các hoạt động thường ngày đang dần trở lại bình thường.