Sập đáy khai thác hải sản, 3 ngư dân Trà Vinh mất tích

Vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ sáng nay (18/11), tại khu vực cửa sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre cách đất liền khoảng 7-8 hải lý

Sóng to gió lớn  làm  sập hàng đáy có 11 khẩu  đáy của ông Nguyễn Văn Quyển,  trú tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) làm 3 ng­ười trên chòi canh rơi xuống biển  mất tích. 3 nạn nhân là ông Lê Văn Hoàng, 63 tuổi; Trư­ơng Văn Khuyên, 38 tuổi; Lê Văn Nhí, 23 tuổi, đều ngụ tại khóm 2, thị trấn Mỹ Long.

Hiện, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh chỉ đạo đồn biên phòng và Hải đội 2 điều động tàu tổ chức tìm kiếm khu vực từ biển Ba Ðộng đến cửa Cổ Chiên. Ðồn Biên phòng 618  huy động ng­ư dân của thị trấn Mỹ Long, phối hợp với đồn Biên phòng 598, 602 Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre tìm kiếm  khu vực cửa sông Cung Hầu, Cổ Chiên.

Tháng trước cũng đã  xảy ra 2 vụ sập đáy, làm  11 ngư dân trên chòi canh rơi xuống biển, 10 ngư dân được cứu sống và 1 ngư dân  ở thị trấn Mỹ Long tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên