Tổng thống Lukashenko đề nghị Nga bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình

VOV.VN - Ngày 10/04, phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị, Nga nên đảm bảo rằng, họ sẽ bảo vệ Belarus như lãnh thổ của mình trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài.

Tại cuộc gặp, các vấn đề về huấn luyện chiến đấu và phối hợp nhóm quân chung đã được thảo luận. Tổng thống Belarus A.Lukashenko cho biết, trong các cuộc đàm phán, Tổng thống Putin hoàn toàn ủng hộ Belarus trong mọi lĩnh vực. Đồng thời, theo ông, hai bên cần xem lại tất cả các hiệp ước và thỏa thuận, văn bản pháp lý liên quốc gia nào nên được thông qua ngay bây giờ, để đảm bảo an ninh hoàn toàn cho Belarus.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh: “Điều này đã được nêu lên tại các cuộc đàm phán, như vậy, trong trường hợp Belarus bị xâm lược, Liên bang Nga bảo vệ Belarus như lãnh thổ của chính mình. Đây là những loại đảm bảo an ninh mà chúng tôi cần”.

Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố rằng, các nước phương Tây không thực hiện các thỏa thuận trong khuôn khổ Bản ghi nhớ Budapest, khi họ đưa ra các đảm bảo an ninh cho nước cộng hòa để đổi lấy việc rút vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cảm ơn Tổng thống Belarus về các điều kiện huấn luyện quân đội Nga trên lãnh thổ của nước cộng hòa. Ông nhấn mạnh, Nga sẽ xem xét tất cả các vấn đề về thời gian lưu trú và chuẩn bị tiếp theo của quân đội, có thể mở rộng phạm vi như nhà lãnh đạo Belarus đã thảo luận với Tổng thống Putin.

Tuần trước, Tổng thống Belrarus Lukashenko đã có chuyến thăm và làm việc tại Nga. Các nhà lãnh đạo hai nước đã đồng ý rằng, Nga và Belarus sẽ chuẩn bị Khái niệm An ninh cho Nhà nước Liên minh do căng thẳng gia tăng trên thế giới.

Trong diễn biến mới nhất, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố, phương Tây không nhớ vũ khí hạt nhân của Mỹ ở châu Âu, nhưng phản ứng dữ dội trước kế hoạch của Nga tạo cơ sở lưu trữ vũ khí như vậy ở Belarus. Trước đó, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Theo ông, điều này không vi phạm nghĩa vụ quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng, một phần số lượng máy bay của Belarus đã được chuyển đổi để sử dụng loại vũ khí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây
Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại khu vực Donetsk cuối tuần qua cho biết, việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga trở nên ít áp lực hơn khi họ tiếp nhận thêm nhiều vũ khí của phương Tây.

Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây

Giao tranh ác liệt tại Donetsk, binh sỹ Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí phương Tây

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đồn trú tại khu vực Donetsk cuối tuần qua cho biết, việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga trở nên ít áp lực hơn khi họ tiếp nhận thêm nhiều vũ khí của phương Tây.

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine
Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang thiếu hụt một cách đáng báo động những loại vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là đạn dược và hệ thống phòng không, ngay cả khi họ được Washington cung cấp thông tin tình báo về các kế hoạch, thiết bị và nhân lực của Nga.

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

Tài liệu mật của tình báo Mỹ tiết lộ lỗ hổng của hệ thống phòng không Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu quân sự và tình báo Mỹ bị rò rỉ cho thấy Ukraine đang thiếu hụt một cách đáng báo động những loại vũ khí do phương Tây cung cấp, đặc biệt là đạn dược và hệ thống phòng không, ngay cả khi họ được Washington cung cấp thông tin tình báo về các kế hoạch, thiết bị và nhân lực của Nga.

Pháp tăng cường sản xuất vũ khí khi nhu cầu lựu pháo tại Ukraine gia tăng
Pháp tăng cường sản xuất vũ khí khi nhu cầu lựu pháo tại Ukraine gia tăng

VOV.VN - Công ty quốc phòng Arquus của Pháp chuyên sản xuất các phương tiện quân sự công nghệ cao, đã nối lại việc sản xuất các loại khung gầm công nghệ thấp dành cho lựu pháo khi cuộc xung đột tại Ukraine khiến nhu cầu về pháo binh gia tăng.

Pháp tăng cường sản xuất vũ khí khi nhu cầu lựu pháo tại Ukraine gia tăng

Pháp tăng cường sản xuất vũ khí khi nhu cầu lựu pháo tại Ukraine gia tăng

VOV.VN - Công ty quốc phòng Arquus của Pháp chuyên sản xuất các phương tiện quân sự công nghệ cao, đã nối lại việc sản xuất các loại khung gầm công nghệ thấp dành cho lựu pháo khi cuộc xung đột tại Ukraine khiến nhu cầu về pháo binh gia tăng.

Ukraine dồn dập khai hỏa lựu pháo vào các cứ điểm của đối phương gần Lyman
Ukraine dồn dập khai hỏa lựu pháo vào các cứ điểm của đối phương gần Lyman

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine ngày 7/4 đã khai hỏa lựu pháo từ một khu rừng gần Lyman ở phía Bắc khu vực Donetsk, miền Đông nước này. Quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát Lyman trong cuộc phản công đầu tiên ở miền Đông vào tháng 10/2022.

Ukraine dồn dập khai hỏa lựu pháo vào các cứ điểm của đối phương gần Lyman

Ukraine dồn dập khai hỏa lựu pháo vào các cứ điểm của đối phương gần Lyman

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine ngày 7/4 đã khai hỏa lựu pháo từ một khu rừng gần Lyman ở phía Bắc khu vực Donetsk, miền Đông nước này. Quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát Lyman trong cuộc phản công đầu tiên ở miền Đông vào tháng 10/2022.