Sẽ điều chỉnh giá vé máy bay theo khung giá cước mới

Việc điều chỉnh giá trần chủ yếu tác động đến loại giá vé cao nhất

Ngày 27/4, là ngày quyết định số 916 của Bộ Tài chính (ban hành mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền) có hiệu lực áp dụng.

Hãng hàng không Air Mekong cho biết, mức giá trần mới sẽ giúp cho hãng xây dựng nhiều mức giá linh hoạt hơn, và mức giá cao nhất của hãng cũng chính là mức giá trần theo qui định. Còn theo đại diện của Jetstar Pacific, việc điều chỉnh giá trần chủ yếu tác động đến loại giá vé cao nhất và không làm thay đổi nhiều đến cơ cấu giá của hãng.

Với mô hình kinh doanh hàng không giá rẻ, hãng có nhiều mức giá khác nhau được phân phối từ thấp đến cao, trong đó tổng các mức giá dưới giá trần chiếm khoảng 90%.

Jetstar Pacific đang nghiên cứu để có sự điều chỉnh giá phù hợp với tình hình thị trường, dự kiến sẽ triển khai trong đầu tháng 5 tới. Trong khi đó, Vietnam Airlines cho biết đang chuẩn bị thông tin về việc điều chỉnh giá vé theo khung giá mới này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên