Sơn La có 9.700 người nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Sơn La cũng là tỉnh có tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS đứng thứ 2 cả nước.

Đến nay, Sơn La có  9.700 trường hợp nhiễm HIV/AIDS, chiếm 0,84 dân số toàn tỉnh.

Trước những diễn biến phức tạp, ngày càng gia tăng, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát tài liệu, tờ rơi, mít tinh, diễu hành, tập huấn. Ngoài ra, Sơn La còn mở  nhiều cơ sở, phòng khám tại các bệnh viện đa khoa của tỉnh, huyện để tư vấn và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh. 

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS (ảnh minh họa)

Nhằm đấu tranh, ngăn chặn sự gia tăng tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS, tỉnh Sơn La đã xác định những phương hướng, hành động cụ thể.

Ông Đàm Văn Hưởng, Giám đốc trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La cho biết, địa phương quán triệt dùng bơm kim tiêm sạch, sử dụng bao cao su, chương trình Methadone phải được triển khai, bám sát và xét nghiệm nhằm phát hiện ra những người nhiễm HIV/AIDS để đưa vào quản lý, điều trị. Đặc biệt, được sự chỉ đạo của Chính phủ , tỉnh dự kiến sẽ điều trị trong các trại giam, nhà tù và các trung tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội hướng tới không còn người nhiễm mới HIV
Hà Nội hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

VOV.VN -Tăng cường các hoạt động truyền thông chú trọng đến những người dễ tổn thương

Hà Nội hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

Hà Nội hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

VOV.VN -Tăng cường các hoạt động truyền thông chú trọng đến những người dễ tổn thương

Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội
Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội

VOV.VN -60.124 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV tự nguyện, trong số này có 74 phụ nữ mang thai nhiễm HIV

Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội

Hơn 80.000 phụ nữ mang thai được tư vấn HIV tại Hà Nội

VOV.VN -60.124 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV tự nguyện, trong số này có 74 phụ nữ mang thai nhiễm HIV

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn
Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

VOV.VN - Chủng mới này thúc đẩy bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS nhanh hơn từ 2 – 2 năm rưỡi.

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

Cảnh báo có chủng virus HIV mạnh hơn

VOV.VN - Chủng mới này thúc đẩy bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS nhanh hơn từ 2 – 2 năm rưỡi.

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới
Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ y tế cho biết, số trường hợp mới phát hiện và số tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ y tế cho biết, số trường hợp mới phát hiện và số tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiến dịch sinh viên phòng chống HIV/AIDS
Chiến dịch sinh viên phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ sinh viên ở Hà Nội từ năm 2006 đến nay.

Chiến dịch sinh viên phòng chống HIV/AIDS

Chiến dịch sinh viên phòng chống HIV/AIDS

VOV.VN -Đây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ sinh viên ở Hà Nội từ năm 2006 đến nay.

Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS
Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Tỷ lệ người nhiễm mới ở tỉnh Điện Biên chưa giảm, mà tiếp tục có xu hướng lây lan

Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS

Điện Biên: Hơn 7.000 nhiễm HIV/AIDS

VOV.VN -Tỷ lệ người nhiễm mới ở tỉnh Điện Biên chưa giảm, mà tiếp tục có xu hướng lây lan

Việt Nam có những tiến bộ đáng kể trong phòng, chống HIV
Việt Nam có những tiến bộ đáng kể trong phòng, chống HIV

VOV.VN -Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống AIDS để tăng tốc tiến tới mục tiêu “ba không”.

Việt Nam có những tiến bộ đáng kể trong phòng, chống HIV

Việt Nam có những tiến bộ đáng kể trong phòng, chống HIV

VOV.VN -Liên Hợp Quốc tại Việt Nam kêu gọi đầu tư hiệu quả hơn cho phòng, chống AIDS để tăng tốc tiến tới mục tiêu “ba không”.

Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV
Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV

VOV.VN -Chính sự động viên của bà đã giúp nhiều  người nhiễm HIV vơi đi mặc cảm, tập trung điều trị bệnh, sống lạc quan hơn

Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV

Y sĩ Phan Vũ Ngọc Phượng: Người đồng cảm với nỗi đau HIV

VOV.VN -Chính sự động viên của bà đã giúp nhiều  người nhiễm HIV vơi đi mặc cảm, tập trung điều trị bệnh, sống lạc quan hơn

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS
Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

Thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng, chống HIV/AIDS

VOV.VN -Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng gia tăng các ca lây nhiễm HIV/AIDS ở người trưởng thành

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS
Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV
Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

Mỹ: Trẻ sơ sinh thứ hai được chữa trị khỏi HIV

VOV.VN -Trước đó, hồi năm 2013, một bé gái sinh tại Mississipi đã được chữa khỏi HIV sau khi được điều trị sớm.

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục
Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN - Xã hội cần có nhìn nhận nghiêm túc, thực tế hơn đối với hoạt động mại dâm.

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN - Xã hội cần có nhìn nhận nghiêm túc, thực tế hơn đối với hoạt động mại dâm.

Tắt hy vọng chữa khỏi HIV ở trẻ em?
Tắt hy vọng chữa khỏi HIV ở trẻ em?

VOV.VN - Em bé nhiễm HIV từ trong bụng mẹ này từng hết dấu hiệu của virus HIV trong một thời gian dài sau khi được điều trị tích cực.

Tắt hy vọng chữa khỏi HIV ở trẻ em?

Tắt hy vọng chữa khỏi HIV ở trẻ em?

VOV.VN - Em bé nhiễm HIV từ trong bụng mẹ này từng hết dấu hiệu của virus HIV trong một thời gian dài sau khi được điều trị tích cực.