Sơn La: Một cháu bé mất tích do lũ cuốn trôi

VOV.VN -Lũ cuốn trôi cả 3 người trong 1 gia đình, riêng vợ chồng anh Thắng được người dân phát hiện kịp thời còn cháu bé 4 tuổi vẫn đang mất tích.

Từ đêm qua (23/6) đến hôm nay, tại tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to trên diện rộng khiến mực nước suối dâng cao gây thiệt hại về người và hoa màu tại các huyện Mộc Châu và Mường La.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tại huyện Mộc Châu mưa lũ làm sập 1 ngôi nhà, cuốn trôi cả 3 người trong gia đình anh Hà Văn Thắng ở bản Cang, xã Chiềng Khừa.

Hiện tại cháu bé 4 tuổi con anh Thắng vẫn đang mất tích; riêng vợ chồng anh Thắng được người dân phát hiện, cứu vớt và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe vợ chồng anh Hà Văn Thắng đã ổn định. 

Mưa to trên diện rộng khiến mực nước suối dâng cao gây thiệt hại về người và hoa màu tại các huyện Mộc Châu và Mường La.
(ảnh minh họa, nguồn: KT)

Mưa to cũng làm ngập nặng 30 ha lúa xuân của xã Chiềng Khừa, nhiều ngôi nhà bị sụt lún. Tại Chiềng Khừa hiện nay vẫn có mưa, nước suối đang dâng cao, cầu treo của xã đang sửa chữa  khiến giao thông giữa các bản hai bên suối bị chia cắt. Ban chỉ huy phòng thiên tai huyện Mộc Châu đã cử cán bộ đi kiểm tra, rà soát thiệt hại và chỉ đạo bà con khắc phục thiệt hại nhưng vẫn chưa tiếp cận được địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Duy, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Ban chỉ đạo cũng chia hai hướng để tiếp cận gồm: đường Mường Sang - Chiềng Khừa và theo đường Chiềng Tương trên Yên Châu vào nhưng cũng chỉ vào được bên này suối thôi. Đại điện cho xã để chủ động, chỉ đạo bằng thông tin liên lạc là chính còn tiếp cận tận nơi hơi khó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên