Sơn La tập trung chống hạn cho cây trồng
Các địa phương trong tỉnh đang quản lý chặt nguồn nước, thực hiện biện pháp tưới luân phiên, đồng thời tổ chức bảo vệ các công trình thuỷ lợi không để người dân tự ý đục kênh mương tháo nước, không xả nước sử dụng cho thuỷ điện nhỏ.
Theo ông Lại Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục thuỷ lợi tỉnh Sơn La: địa phương hiện có khoảng 1.550 ha lúa xuân đang bị hạn nặng do các nguồn nước sông suối trên địa bàn khan hiếm so với những năm trước.
Sơn La hiện có 775 công trình thuỷ lợi (87 hồ chứa nước), gần 1.300 công trình phai đập do dân tự làm để khai thác các nguồn nước phục vụ tưới nước cho gần 10.000 ha vụ chiêm xuân năm nay. Tuy nhiên, do lưu lượng nước các suối trong vùng chảy ít so với mọi năm, bà con nông dân bị ảnh hưởng do hạn như huyện Phù Yên (230 ha), Sông Mã (200 ha), Yên Châu (140 ha), các huyện khác diện tích bị hạn từ 120 -130 ha đang cần được nhà nước hỗ trợ dầu để chạy máy bơm nước chống hạn cho cây trồng. Theo nhận định của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc, tổng lượng mưa toàn vùng trong 3 tháng (tháng 3, tháng 4, tháng 5) sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm, mực nước các sông suối thấp nhất xuất hiện vào khoảng tháng 4. Như vậy khô hạn ở Sơn La sẽ còn kéo dài.
Tại huyện Mường La (Sơn La), các xã tiến hành phân vùng chống hạn, hướng dẫn bà con chuyển một số diện tích không có khả năng tưới nước sang trồng các cây trồng khác như đậu tương, lạc, bí, ngô. Xã Mường Bú được huyện hỗ trợ xăng dầu, bố trí 2 máy bơm nước phục vụ tưới cho 50ha ruộng lúa. Tại cánh đồng Mường Tấc (huyện Phù Yên), nhiều hộ nông dân đã tự mua máy bơm mi ni để lấy nước trực tiếp từ suối lên ruộng.
Sơn La đã chuyển đổi gần 1.200 ha ruộng không đủ nước tưới để sản xuất cây trồng cạn. Công ty cổ phần vật tư - kỹ thuật nông nghiệp tỉnh chuẩn bị 30 tấn giống đậu tương DT 2008, DT 84, ngô nếp MX6, lạc L14 (những giống chịu hạn cao) để cung cấp cho bà con sản xuất kịp thời vụ./.