Tác giả game Flappy Bird không ngờ về sức hút của trò chơi

Nhờ trò chơi miễn phí này, Đông kiếm được khoảng 50.000 USD (tức khoảng 1 tỉ đồng) mỗi ngày.

Flappy Bird đang trở thành ứng dụng miễn phí số một được người dùng di động ở nhiều quốc gia ưa chuộng. Trên các mạng xã hội, game nói trên trở thành hiện tượng, thu hút nhiều bình luận. Trên App Store, tính đến nay, người dùng di động đã để lại hàng nghìn comment và xếp hạng gần như tối đa cho Flappy Bird.

Tác giả game Flappy Bird đang gây sốt trên toàn cầu (Ảnh: Thanh Niên)

Tác giả của game thuần Việt này là Nguyễn Hà Đông, 29 tuổi, cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đông cho biết, anh chỉ mất khoảng 2-3 ngày để viết game Flappy Bird và không ngờ game lại có nhiều người chơi đến vậy. Đông cho biết, Flappy Bird hot chủ yếu do may mắn vì thực ra game này không mới, chỉ là cách làm khác đi.

Đông chia sẻ, Flappy Bird được tung ra thị trường vào tháng 5/2013 nhưng sau đó dần được phổ biến và chú ý đến vào khoảng cuối tháng 11/2013 với số lượng tải game tăng gấp đôi mỗi ngày.

Hiện tại, trò chơi này đang đứng đầu trong bảng danh sách ứng dụng miễn phí hàng đầu trên App Store (Apple) và xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí mới hàng đầu trên Google Play.

Ước tính, trò chơi này đã có hơn 50 triệu lượt người dùng tải về (chủ yếu là tại Mỹ) và cũng là ứng dụng được tải về nhiều nhất trong tháng 1/2014. Một người chơi ở Mỹ phản hồi học sinh nhiều trường ở Mỹ cùng chơi trò này.

Flappy Bird hiện đứng đầu bảng danh sách ứng dụng miễn phí trên kho ứng dụng App Store (Ảnh chụp màn hình)

Đông chia sẻ do số lượng người chơi tăng đột biến đúng dịp Tết, nên Đông hầu như không có thời gian để chơi Tết vì hàng ngày phải trả lời cả nghìn email chủ yếu đến từ các hãng quảng cáo, quỹ đầu tư, người chơi. Hiện tại, anh đã gửi bản Flappy Bird cho Microsoft, đang chờ tập đoàn này up lên cho hệ điều hành Windows Phone.

Phần lớn người chơi đều nhận định đây là game rất cuốn hút. “Thoạt nhìn tưởng như đơn giản, dễ chơi nhưng khi chơi mới thấy nó khó. Một game khá tốt của Việt Nam”, một người dùng di động nhận định trên App Store.

Tiết lộ với trang TheVerge, Đông cho biết nhờ trò chơi miễn phí này mà mỗi ngày anh kiếm được khoảng 50.000 USD (tức khoảng 1 tỉ đồng). Việc có được doanh thu này là dù được cung cấp miễn phí, nhưng bên trong trò chơi vẫn được gắn kèm với các đoạn quảng cáo nhỏ.

Đông cho biết thêm, từ tháng 11/2013, Flappy Bird đã nhận được nhiều lời mời mua lại. Các lời mời mua lại cũng tăng dần theo ngày. Nhiều con số đưa ra khá lớn tuy nhiên Đông không có ý định bán Flappy Bird.

Theo Thanh niên Online, Đông làm quen với game từ rất sớm. Khi còn là sinh viên, anh đã từng nhận được một số giải thưởng về phát triển game, và trải qua khá nhiều công ty phát triển game trong và ngoài nước. Thời điểm này, Đông làm việc tại một công ty phát triển game, đã bán được một số trò chơi nhưng chỉ đủ tiền để nuôi sống bản thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên