Tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 5, Trung tướng Công an tử nạn

VOV.VN -Sáng 2/9, tại quốc lộ 5 cách ngã tư Phố Nối khoảng 5km về hướng Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại chỗ

Khoảng 8h sáng nay (2/9), tại km25+750 thuộc địa bàn thôn Phan Bôi, xã Dị Sử (Mỹ Hào - Hưng Yên) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ và 1 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: FB otofun.net)
 
Một số người dân tại khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên xe khách mang BKS: 53S - 5326 di chuyển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội bất ngờ bị mất lái. Chiếc xe đã đâm vào giải phân cách giữa đường rồi lao sang làn đường ngược chiều, tiếp tục đối đầu trực tiếp với xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 80A - 01259.
Tại hiện trường, 3 người trên chiếc xe 7 chỗ đã tử vong tại chỗ, 1  người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính các nạn nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tiền Phong, trong số những nạn nhân tử vong ở vụ tai nạn này, có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an. 

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe công vụ 7 chỗ chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư cùng 3 người khác lưu thông hướng Hà Nội – Hải Phòng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Mỹ Hào và Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông không để xảy xa ùn tắc bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại quốc lộ 5.
Hiện cơ quan chức năng đang đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra là của xe khách Sao Việt chở hành khách đi hướng Sapa - Hà Nội rơi xuống vực 200m, cách Lào Cai 8km (km 49 Quốc lộ 4D)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày nghỉ lễ thứ hai, 16 người chết do tai nạn giao thông
Ngày nghỉ lễ thứ hai, 16 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN -So với ngày hôm qua (30/8), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 4 người chết và 1 người bị thương.

Ngày nghỉ lễ thứ hai, 16 người chết do tai nạn giao thông

Ngày nghỉ lễ thứ hai, 16 người chết do tai nạn giao thông

VOV.VN -So với ngày hôm qua (30/8), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 4 người chết và 1 người bị thương.

Tai nạn giao thông làm 36 người chết trong hai ngày đầu nghỉ lễ
Tai nạn giao thông làm 36 người chết trong hai ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN -Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn...

Tai nạn giao thông làm 36 người chết trong hai ngày đầu nghỉ lễ

Tai nạn giao thông làm 36 người chết trong hai ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN -Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn...

56 vụ tai nạn, 59 người thương vong trong ngày nghỉ lễ thứ 3
56 vụ tai nạn, 59 người thương vong trong ngày nghỉ lễ thứ 3

VOV.VN - Như vậy so với ngày 31/8, tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt là số người chết tăng gần gấp đôi.

56 vụ tai nạn, 59 người thương vong trong ngày nghỉ lễ thứ 3

56 vụ tai nạn, 59 người thương vong trong ngày nghỉ lễ thứ 3

VOV.VN - Như vậy so với ngày 31/8, tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt là số người chết tăng gần gấp đôi.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai
Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai

VOV.VN -  Chiều tối 1/9, xe chở khách của nhà xe Sao Việt chở 53 người từ Sa Pa về Lào Cai đã mất lái lao xuống vực khiến 12 người chết và 41 người bị thương

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Lào Cai

VOV.VN -  Chiều tối 1/9, xe chở khách của nhà xe Sao Việt chở 53 người từ Sa Pa về Lào Cai đã mất lái lao xuống vực khiến 12 người chết và 41 người bị thương