Tai nạn xe khách ở Quảng Nam: Phụ xe rút kiếm hành hung công an

VOV.VN-Trong lúc lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông, phụ xe khách bất ngờ rút kiếm hành hung.

 Khoảng 3giờ 30 phút sáng nay, xe khách mang biển kiểm soát 75B-006.00, do Phan Quốc Dũng, 37 tuổi, trú ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk- điều khiển chạy từ Đắk Lắk đi thành phố Huế. Khi lưu hành trên Quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xe khách bất ngờ lao xuống hố bên đường rồi lật ngang.

 

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Thanh niên)

Tai nạn khiến 3 người bị thương. Sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát giao thông- Công an  huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường  phối hợp với nhà xe và địa phương cứu hộ cứu nạn, đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Trong quá trình xử lý hiện trường, phụ xe là Đặng Văn Quyến, 20 tuổi, trú Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc đã có hành vi dùng mã tấu đe dọa  lực lượng chức năng. Cơ quan công an đã tăng cường lực lượng khống chế Quyến, tịch thu mã tấu tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thượng tá Phạm Văn Phụng, Phó Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết:Nhận được tin báo Công an huyện Đại Lộc phân công lực lượng  phối hợp cảnh sát điều tra bảo vệ hiện trường, tổ chức đưa người đi cấp cứu bảo vệ tài sản nhân dân. Đến sáng nay đã dàn xếp cho người dân  đi hết, 3 người bị thương điều trị tại Đà Nẵng. Xe bị tai nạn  đó Công an huyện Đại Lộc đã tổ chức cẩu lên và đồng thời tạm giữ để làm việc./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế chưa trình diện
Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế chưa trình diện

Một nguồn tin cho biết người điều khiển xe khách giường nằm là Nguyễn Văn Tuấn (ở Đô Lương, Nghệ An), thoát chết nhưng chưa ra trình diện.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế chưa trình diện

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Tài xế chưa trình diện

Một nguồn tin cho biết người điều khiển xe khách giường nằm là Nguyễn Văn Tuấn (ở Đô Lương, Nghệ An), thoát chết nhưng chưa ra trình diện.

Tai nạn xe khách, hàng chục người nguy kịch
Tai nạn xe khách, hàng chục người nguy kịch

Sáng 24/3, tại Km40, Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách.

Tai nạn xe khách, hàng chục người nguy kịch

Tai nạn xe khách, hàng chục người nguy kịch

Sáng 24/3, tại Km40, Quốc lộ 14B, đoạn qua xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách.

Tai nạn thảm khốc 10 người chết:Xe giường nằm lấn đường, tông xe khách
Tai nạn thảm khốc 10 người chết:Xe giường nằm lấn đường, tông xe khách

VOV.VN - Những mảnh vỡ rơi vãi trên một đoạn dài cho thấy xe giường nằm  tông vào xe khách  với một lực rất mạnh

Tai nạn thảm khốc 10 người chết:Xe giường nằm lấn đường, tông xe khách

Tai nạn thảm khốc 10 người chết:Xe giường nằm lấn đường, tông xe khách

VOV.VN - Những mảnh vỡ rơi vãi trên một đoạn dài cho thấy xe giường nằm  tông vào xe khách  với một lực rất mạnh

Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Lái xe đã tử vong?
Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Lái xe đã tử vong?

VOV.VN -Do vì người điều khiển xe giường nằm là anh Nguyễn Thanh Tiến đã tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Lái xe đã tử vong?

Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận: Lái xe đã tử vong?

VOV.VN -Do vì người điều khiển xe giường nằm là anh Nguyễn Thanh Tiến đã tử vong nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can.