Tạp chí Tây Ban Nha ca ngợi cảnh đẹp hang Sơn Đoòng

Sơn Đoòng thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, vượt hang động được xếp hạng lớn nhất thế giới trước đó là hang Deer ở Malaysia

Tạp chí National Geographic xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha số ra mới đây đã đăng phóng sự của tác giả Mark Jenkin ca ngợi cảnh đẹp tuyệt vời của hang Sơn Đoòng thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Trong bài phóng sự, tác giả Jenkin khẳng định Sơn Đoòng là hanh động tự nhiên lớn nhất thế giới với chiều rộng hơn 200m, cao hơn 150m và dài hơn 6,5km, vượt hang động được xếp hạng lớn nhất thế giới trước đó là hang Deer ở Malaysia với chiều cao 100m, rộng 90m, dài 2km.

Theo tác giả, Sơn Đoòng không chỉ nổi tiếng bởi nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và hùng vĩ giống như đỉnh Everest ngầm trong lòng đất mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam. Theo nhìn nhận của tác giả, mặc dù rất nhiều khu vực trong hang động này còn chưa được khám phá nhưng cũng như bao hang động khác trên đất nước Việt Nam, Sơn Đoòng đã trở thành một huyền thoại và từng là nơi che chở cho quân và dân địa phương trước những trận bom của máy bay Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên