Tàu cá gặp nạn, 1 ngư dân mất tích

Sau một thời gian tìm kiếm 3 ngư dân đã được 3 tàu cùng đội, cứu sống riêng thuyền trưởng Nguyễn Cư mất tích.

Vào hồi 21h ngày 4/8, tàu đánh cá mang số hiệu QNa 02351 do thuyền trưởng Nguyễn Cư (SN 1967) điều khiển và 3 thuyền viên gồm Nguyễn Đôi (SN 1964, Trần Đình Trung (SN 1965), Nguyễn Vĩnh Sơn (SN 1965) cùng trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Di Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) 12 hải lý thì bất ngờ bị một tàu sắt (tàu vận tải) chưa rõ số hiệu hành trình theo hướng bắc nam gây tai nạn. Hậu quả tàu QNa 02351 bị đâm chìm, thuyền Trưởng Nguyễn Cư và 3 thuyền viên đều bị rơi xuống biển.

Chiếc tàu cá bị nạn

21h30’ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, đã chỉ đạo Đồn biên Phòng Cửa Sót, Hải Đội 2 điều 2 ca nô cùng 12 cán bộ chiến sỹ tiếp cận vùng biển có tàu gặp nạn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thông tin cho các tàu cá ngư dân đang hoạt động tại vùng biển nói trên giúp đỡ tàu bị tai nạn, tìm kiếm người mất tích.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thăm hỏi các ngư dân tàu cá bị nạn

Sau một thời gian tìm kiếm 3 ngư dân đã được 3 tàu cùng đội, cứu sống riêng thuyền trưởng Nguyễn Cư mất tích. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo huyện Lộc Hà đã tổ chức thăm hỏi, động viên, khám sức khỏe, cấp thuốc cho các ngư dân bị nạn.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đang chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với các lực lượng tiếp tục điều tra, xác minh, tìm kiếm tàu gây tai nạn, phối hợp với chính quyền địa phương, kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển, cùng với 3 tàu cá nói trên quay lại nơi xảy ra tai nạn tiếp tục tìm kiếm người mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên