Tàu chìm ở Thanh Hóa không phải là tàu chở vàng

Các thợ lặn đã tìm được một số đồ vật như than đá, bánh lái của con tàu, mũi tàu... không có vàng, vũ khí như đồn đoán.

Chiều 30/10, tại cửa biển Lạch Hới, nằm giữa địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn và xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, đội thợ lặn trên tàu HP-3274 và NĐ-2597 đã trục vớt được con tàu chìm (được tìm thấy ngày 22/10) vào gần bờ dưới sự giám sát của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, chính quyền xã Hoằng Phụ.

Hầu như toàn bộ thân tàu đã nổi trên mặt nước và các lực lượng chức năng xác định đây không phải là tàu chở vàng, tàu cổ, tàu chở vũ khí, tàu quân sự, tàu hải quân... như lời đồn đoán bấy lâu nay.

Ông Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết theo hình dáng con tàu, có thể khẳng định đây là tàu vận tải VS hoặc tàu đánh cá của Xí nghiệp vận tải Lạch Bạng. Hai kiểu tàu này đều mua lại từ Trung Quốc nên có máy của của Trung Quốc và kiểu dáng của Trung Quốc. Tàu có tải trọng khoảng 45 tấn.

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và chính quyền xã Hoằng Phụ sẽ tiếp tục cho hai tàu HP-3274 và NĐ-2597 trục vớt con tàu đắm nói trên.

Trong quá trình trục vớt, để đảm bảo đưa toàn bộ phương tiện bị chìm vào bờ, hai tàu nói trên được phép cắt bỏ những phần nổi bên trên để giảm tải trọng và kéo vào gần bờ.

Tại hiện trường, các thợ lặn đã tìm được một số đồ vật khác như than đá, bánh lái của con tàu, mũi tàu... Trên tàu hoàn toàn không có đầu lâu hay hài cốt như đồn đoán ban đầu.

Trước đó, ngày 22/10, trong khi được thuê để khơi thông luồng lạch sông Mã (đoạn từ gần chân cầu Hoàng Long đến cửa biển Lạch Hới), hai chủ tàu HP-3274 và NĐ-2597 đã phát hiện 1 xác tàu chìm sâu dưới đất khoảng 20m.

Sau đó, hai chủ tàu này đã thuê thợ lặn lặn xuống kiểm tra, đồng thời dùng máy thổi cát thổi bớt cát trong phần lái của tàu bị chìm.

Vụ việc đã được báo lên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an Thanh Hóa phối hợp xác minh và tiến hành trục vớt con tàu bị đắm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật
Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật

(VOV) -Cần căn cứ vào những thông số kỹ thuật qua đợt khảo sát, thăm dò phải khẩn trương xây dựng phương án khai quật.

Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật

Quảng Ngãi: Khẩn trương có phương án khai quật cổ vật

(VOV) -Cần căn cứ vào những thông số kỹ thuật qua đợt khảo sát, thăm dò phải khẩn trương xây dựng phương án khai quật.

Quảng Ngãi cấm tàu thuyền quanh khu vực có cổ vật
Quảng Ngãi cấm tàu thuyền quanh khu vực có cổ vật

(VOV) - Thời gian cấm kể từ ngày tiến hành khảo sát, thăm dò đến khi kết thúc thời gian khai quật, trục vớt cổ vật.

Quảng Ngãi cấm tàu thuyền quanh khu vực có cổ vật

Quảng Ngãi cấm tàu thuyền quanh khu vực có cổ vật

(VOV) - Thời gian cấm kể từ ngày tiến hành khảo sát, thăm dò đến khi kết thúc thời gian khai quật, trục vớt cổ vật.