Hỗ trợ sửa chữa thành công sự cố cho 2 tàu cá ngư dân tại âu tàu Trường Sa

VOV.VN - Trung tâm Dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã hỗ trợ, sửa chữa và khắc phục thành công sự cố tàu cá BTh- 97097TS và tàu cá BTh-99495TS. Ngày 14/2, các tàu đã tiếp tục hành trình khai thác hải sản, sau khi hoàn thành khắc phục sửa chữa tại đảo Trường Sa.

Chiều ngày 12/2, khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), tàu cá BTh- 97097TS do ông Đặng Minh Bụt (trú tại Phú Long, Phú Quý, Bình Thuận) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 lao động hành nghề câu và lặn gặp sự cố hỏng máy phát điện. Sau hơn 4 giờ khắc phục nhưng không được, thuyền trưởng tàu cá BTh- 97097TS đã liên hệ Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa (Hải đoàn 129 Hải quân) đề nghị giúp đỡ và cơ động về Âu tàu đảo Trường Sa. Sau hơn 1 ngày, lực lượng của Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa tích cực kiểm tra, khảo sát và tiến hành sửa chữa, tàu, đã khắc phục thành công sự cố máy chính cho tàu cá.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 11/2, Tàu cá BTh-99495TS do ông Ngô Phước Hậu làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 lao động hành nghề lưới, khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thì gặp sự cố hư hỏng tăng áp máy chính. Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục không được, thuyền trưởng tàu cá BTh-99495TS liên hệ với Trung tâm Dịch vụ HC-KT đảo Trường Sa đề nghị hỗ trợ và cơ động vào Âu tàu. Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm đã tháo trang bị và đưa về xưởng gia công. Sau 1 ngày tích cực, khẩn trương, sự cố máy của tàu cá đã được khắc phục thành công, thử tải hoạt động bình thường.

Đến 14 giờ ngày 14/2, các tàu đã rời Trung tâm tiếp tục hành trình khai thác hải sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4
47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ tàu cá và ngư dân vào khu neo đậu tránh trú, đồng thời cực triển khai kế hoạch phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”. 

47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4

47 tàu cá và hơn 1.000 ngư dân vào các âu tàu ở Trường Sa tránh bão số 4

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ tàu cá và ngư dân vào khu neo đậu tránh trú, đồng thời cực triển khai kế hoạch phòng, chống bão với phương châm “4 tại chỗ”. 

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa
Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi lặn sâu 25m dưới biển khai thác hải sản. Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã khắc phục thành công sự cố hộp số cho tàu cá PY 92889.

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi lặn sâu 25m dưới biển khai thác hải sản. Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã khắc phục thành công sự cố hộp số cho tàu cá PY 92889.

Tàu Trường Sa 12 hỗ trợ tàu cá Bình Định mắc cạn trên biển
Tàu Trường Sa 12 hỗ trợ tàu cá Bình Định mắc cạn trên biển

VOV.VN - Sáng 26/9, tàu Trường Sa 12, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh đi cứu hộ tàu cá bị mắc cạn.

Tàu Trường Sa 12 hỗ trợ tàu cá Bình Định mắc cạn trên biển

Tàu Trường Sa 12 hỗ trợ tàu cá Bình Định mắc cạn trên biển

VOV.VN - Sáng 26/9, tàu Trường Sa 12, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thì nhận được lệnh đi cứu hộ tàu cá bị mắc cạn.