Thái Bình: Nhiều ngư dân vẫn có ý định ra khơi

VOV.VN - Lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình tăng cường tuần tra không để ngư dân ra khơi trước những diễn biến phức tạp, khó lường của bão.

 Trước tình trạng nhiều ngư dân sau khi đã đưa tàu thuyền vào bờ neo đậu nhưng vẫn có ý định đi đánh bắt hải sản khi biển động, lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình đã thành lập các chốt trực và tăng cường tuần tra không để ngư dân ra khơi trước những diễn biến phức tạp, khó lường của bão.

Chủ quan khi Thái Bình không phải là tâm bão nên nhiều ngư dân ở huyện Tiền Hải sau khi đưa tàu thuyền vào bờ vẫn có ý định ra khơi đánh bắt cá. Nắm bắt được tình hình này, ngay từ tối và đêm qua, Đồn Biên phòng Cửa Lân, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phối hợp với lực lượng công an đã tổ chức 2 trạm kiểm soát tại các cảng cá - nơi có nhiều tàu thuyền neo đậu tránh trú bão; đồng thời thành lập 14 tổ công tác ứng trực, tuần tra tại 8 xã ven biển và 2 trạm biên phòng không để ngư dân ra khơi khi lệnh cấm biển chưa kết thúc.

Thượng tá Nguyễn Duy Sắc, Đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Lân cho biết, từ tối qua đến nay, tại huyện Tiền Hải không có trường hợp tàu thuyền nào vi phạm lệnh cấm biển: “Lực lượng kiểm soát của Đồn biên phòng Cửa Lân phối hợp với các địa phương thành lập các chốt, trạm; đặc biệt trạm cảnh sát biên phòng đã cử một tổ ứng trực tại cửa sông, ngăn cản không cho bất cứ trường hợp nào ra khơi. Đơn vị đã cử một lực lượng cùng chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng chủ phương tiện và tuyên truyền trên loa truyền thanh nên đã giúp người dân hiểu được vấn đề”.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2 và một cơn bão khác có khả năng hình thành trên biển Đông, trước đó, chiều qua (18/7), các lực lượng chức năng của huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã cưỡng chế đối với hơn 10 trường hợp trên các chòi canh thủy sản và 7 chủ phương tiện nuôi hải sản trên biển khi họ cố tình không vào bờ tránh trú bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh ven biển cần thực hiện nghiêm lệnh cấm biển
Các tỉnh ven biển cần thực hiện nghiêm lệnh cấm biển

Đến 6h sáng 30/7, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh đã thông báo được tổng số 42.215 tàu, thuyền với 198.367 lao động và 1.980 lồng bè.

Các tỉnh ven biển cần thực hiện nghiêm lệnh cấm biển

Các tỉnh ven biển cần thực hiện nghiêm lệnh cấm biển

Đến 6h sáng 30/7, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh đã thông báo được tổng số 42.215 tàu, thuyền với 198.367 lao động và 1.980 lồng bè.

Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển trước bão số 4
Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển trước bão số 4

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại cuộc họp Ban chỉ phòng chống lụt bão Trung ương diễn ra sáng 26/9 tại Hà Nội.

Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển trước bão số 4

Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển trước bão số 4

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại cuộc họp Ban chỉ phòng chống lụt bão Trung ương diễn ra sáng 26/9 tại Hà Nội.

Quảng Ninh chưa ra lệnh cấm biển
Quảng Ninh chưa ra lệnh cấm biển

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ninh đã lên các phương án phòng chống bão số 7.

Quảng Ninh chưa ra lệnh cấm biển

Quảng Ninh chưa ra lệnh cấm biển

VOV.VN -Tỉnh Quảng Ninh đã lên các phương án phòng chống bão số 7.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển
Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

VOV.VN -Các tỉnh đều tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông; sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

VOV.VN -Các tỉnh đều tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông; sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông.

Các địa phương thực hiện lệnh cấm biển và sơ tán dân
Các địa phương thực hiện lệnh cấm biển và sơ tán dân

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương với các tỉnh, thành phố.

Các địa phương thực hiện lệnh cấm biển và sơ tán dân

Các địa phương thực hiện lệnh cấm biển và sơ tán dân

VOV.VN - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương với các tỉnh, thành phố.