Thái Nguyên: Hàng ngàn công nhân tấn công nhân viên bảo vệ

Thấy đồng nghiệp bị đánh ngất xỉu, hàng nghìn công nhân đã lao vào tấn công các bảo vệ.

Vụ việc bắt đầu xảy ra khoảng 7h ngày 9/1, tại khu vực nhà máy của Tập đoàn Samsung, đóng tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn giữa công nhân và bảo vệ nhà máy, hàng ngàn công nhân đã tấn công đội ngũ bảo vệ, thậm chí phóng hỏa đốt các nhà container của bảo vệ.

Ông Nguyễn Văn Giang (SN 1948) - Chỉ huy trưởng - Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ Việt Nam (đơn vị phụ trách bảo vệ khu vực cổng số 4 của nhà máy), cho hay, nguyên nhân vụ việc xuất phát do một công nhân không có thẻ khi vào công trường làm việc.

Nhà container của bảo vệ cũng bị đốt cháy đen

Theo ông Giang, sau khi xảy ra cãi vã, xô xát, nhân viên của Công ty bảo vệ Hòa Bình (phụ trách khu vực cổng số 2 và 3) đã dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu công nhân trên.

“Việc làm này dẫn đến sự việc khoảng 3.000-4.000 công nhân tấn công, đánh bảo vệ Công ty Hòa Bình, đốt khoảng 4-5 nhà container của lực lượng bảo vệ và 1 nhà container của lực lượng công an khu vực nhà máy. Hơn 20 chiếc xe máy để gần các nhà container cũng bị “liên lụy” và cháy rụi”, ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, người công nhân bị bảo vệ dùng dùi cui điện đánh ngất xỉu sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đến 12h ngày 9/1, với sự có mặt của lực lượng công an, tình hình đã tạm thời lắng xuống.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Tuyết - Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên cho hay, xuất phát từ việc nhân viên Công ty bảo vệ Hòa Bình có hành vi quá quắt với công nhân.

“Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã cho lực lượng công an vào để ổn định tình hình, không để phát sinh mâu thuẫn. Chiều nay, tỉnh Thái Nguyên sẽ họp với các công ty bảo vệ cho Tập đoàn Samsung vì sự việc trên là mâu thuẫn giữa công nhân với nhân viên công ty bảo vệ chứ không phải mâu thuẫn với nhân viên công ty Samsung”, ông Tuyết cho hay.

Cũng theo ông Tuyết, 4 nhân viên Công ty Bảo vệ Hòa Bình bị thương nhẹ, đã được lực lượng chức năng chuyển đến bệnh viện điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách chức Giám đốc Trung tâm giáo dục đánh bài ăn tiền
Cách chức Giám đốc Trung tâm giáo dục đánh bài ăn tiền

Ông Linh bị cách chức vì vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống của người đảng viên, đạo đức nhà giáo

Cách chức Giám đốc Trung tâm giáo dục đánh bài ăn tiền

Cách chức Giám đốc Trung tâm giáo dục đánh bài ăn tiền

Ông Linh bị cách chức vì vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống của người đảng viên, đạo đức nhà giáo

Lĩnh 14 năm tù giam vì đánh chết cha ruột
Lĩnh 14 năm tù giam vì đánh chết cha ruột

Một thanh niên 20 tuổi người M’Nông ở Quảng Nam lãnh mức án 14 năm tù vì đánh chết cha ruột.

Lĩnh 14 năm tù giam vì đánh chết cha ruột

Lĩnh 14 năm tù giam vì đánh chết cha ruột

Một thanh niên 20 tuổi người M’Nông ở Quảng Nam lãnh mức án 14 năm tù vì đánh chết cha ruột.

Cha đánh chết con gái 12 tuổi vì để mất trộm bao tiêu
Cha đánh chết con gái 12 tuổi vì để mất trộm bao tiêu

Đi làm về thấy mất bao tiêu khô khoảng 20kg, người cha dùng dây nịt, thước kẻ đánh ba con liên tục, khiến một cháu tử vong.

Cha đánh chết con gái 12 tuổi vì để mất trộm bao tiêu

Cha đánh chết con gái 12 tuổi vì để mất trộm bao tiêu

Đi làm về thấy mất bao tiêu khô khoảng 20kg, người cha dùng dây nịt, thước kẻ đánh ba con liên tục, khiến một cháu tử vong.

Bắt đối tượng dùng gậy đánh chết bạn gái đang mang thai
Bắt đối tượng dùng gậy đánh chết bạn gái đang mang thai

VOV.VN -Vì mâu thuẫn ghen tuông, Tài dùng gậy đập chết người yêu khi chị này đang có thai.

Bắt đối tượng dùng gậy đánh chết bạn gái đang mang thai

Bắt đối tượng dùng gậy đánh chết bạn gái đang mang thai

VOV.VN -Vì mâu thuẫn ghen tuông, Tài dùng gậy đập chết người yêu khi chị này đang có thai.