Thông tin tình báo nhắm đến Kiev trong vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Thông tin tình báo của Nga cho thấy Ukraine là chủ mưu vụ UAV tấn công Điện Kremlin, ông Peskov cho hay.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, tiết lộ các báo cáo tình báo từ các cơ quan an ninh Nga thẳng thắn đổ lỗi cho Ukraine dàn dựng vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin.

“Đó là dữ liệu mà chúng tôi có, dữ liệu do các cơ quan đặc biệt của Nga thu được” ông Peskov ngày 4/5 cho hay.

Ông Peskov không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về thông tin tình báo, nhưng tuyên bố rằng Mỹ cũng chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

“Những quyết định như lựa chọn mục tiêu, lựa chọn phương tiện… là do Washington ra lệnh cho Kiev”, ông Peskov nói, đồng thời cảnh báo rằng vụ việc có thể khiến căng thẳng leo thang.

Nga cáo buộc Kiev âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin bằng 2 UAV nhắm vào dinh thự của ông ở Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga không có mặt tại Điện Kremlin vào thời điểm đó.

Các quan chức Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng một lực lượng du kích không xác định của Nga đứng sau vụ việc. Tuy nhiên ông này không đưa ra bằng chứng.

Politico dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, Washington đã không được cảnh báo về hoạt động này và không quy trách nhiệm vụ tấn công cho Ukraine.

Ông Peskov cho rằng những lời phủ nhận là “hoàn toàn nực cười”.

Nói về thiệt hại do UAV gây ra, ông Peskov cho hay, các tấm đồng bao phủ mái vòm tòa nhà Thượng viện ở Điện Kremlin cần phải được thay thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga
Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ hai vật thể bay tấn công cảm tử nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 vừa qua cũng như cho rằng, các cáo buộc của Nga nhằm vào Mỹ là không có căn cứ. 

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến vụ hai vật thể bay tấn công cảm tử nhằm vào Điện Kremlin hôm 3/5 vừa qua cũng như cho rằng, các cáo buộc của Nga nhằm vào Mỹ là không có căn cứ. 

Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin
Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu thực sự Ukraine điều máy bay không người lái đánh vào Moscow thì mục đích của cuộc tấn công có thể là nhằm gửi thông điệp cho thấy họ có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ ở thủ đô của Nga, chứ không phải nhằm vào Tổng thống Putin.

Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin

Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin

VOV.VN - Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu thực sự Ukraine điều máy bay không người lái đánh vào Moscow thì mục đích của cuộc tấn công có thể là nhằm gửi thông điệp cho thấy họ có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ ở thủ đô của Nga, chứ không phải nhằm vào Tổng thống Putin.

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin
Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."