Thanh Hóa di dời 6 hộ dân gần “hố tử thần”

VOV.VN -Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng đang tìm nguyên nhân và phương án xử lý “hố tử thần”.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tổ chức di dời 6 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của “hố tử thần”.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và xác định nguyên nhân gây ra sụt lún lớn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai một số nội dung như: Chính quyền địa phương tổ chức di dời tạm thời 6 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng, lập rào chắn xung quanh vùng bán kính hố sụt từ 10-15m, tuyệt đối không để người dân đi lại gần khu vực sụt lún; đồng thời tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực biết về hiện tượng địa chất nói trên để tránh gây hoang mang trong dư luận.

Nhiều người dân vẫn tò mò đến xem “hố tử thần”

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp các các đơn vị có trách nhiệm khẩn trương tham mưu cho tỉnh phương án dự báo và xử lý sụt lún trên; chỉ đạo không được khoan giếng nước trong khu vực có nguy cơ gây sụt lở. Bên cạnh đó là tạm dừng các hoạt động nổ mìn, khai thác đá cách khu vực hố sụt với bán kính tối thiểu là 500m.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cử đoàn công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân và chỉ đạo xử lý hiện tượng sụt lún.

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 4h sáng 28/10, tại thôn 2 xã Quý Lộc (Yên Định - Thanh Hóa) đã xảy ra hiện tượt sụt lún hố đất tại vườn của hộ gia đình ông Dương Đức Hiền.

Hố sâu khoảng 8,5m tính từ miệng hố xuống mép nước

Qua đo đếm ban đầu vào chiều 28/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa xác định, hố sụt có dạng hình phễu, đường kính miệng hố khoảng từ 5,5-6m, đường kính đáy 3,8m, độ sâu quan sát được là 8,5m (chưa tính độ sâu đáy nước), không có hiện tượng mất nước, phun trào nước. Tuy nhiên, có dấu hiệu sụt lún và lan rộng. Việc sụt đất đã gây sạt lở vườn và đường bê tông liên xã, gây ách tắc cho việc đi lại.

Theo nhận định ban đầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đây có thể là hiện tượng do hoạt động của hang động Casto trong lòng đất. Hiện hố đã được bao vây vòng quanh miệng hố nhằm ngăn người dân không lại gần để theo dõi và chờ các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân, có hướng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh di dời dân khỏi khu vực “hố tử thần”
Quảng Ninh di dời dân khỏi khu vực “hố tử thần”

VOV.VN -Sụt lún thậm chí tạo ra những hố rộng tới hơn 10m, sâu 5m. Nhiều hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

Quảng Ninh di dời dân khỏi khu vực “hố tử thần”

Quảng Ninh di dời dân khỏi khu vực “hố tử thần”

VOV.VN -Sụt lún thậm chí tạo ra những hố rộng tới hơn 10m, sâu 5m. Nhiều hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Kim Ngưu ở Hà Nội
"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Kim Ngưu ở Hà Nội

Một khoảng đường lớn tại đoạn đầu đường Kim Ngưu cắt Trần Khát Chân bất ngờ sụt lún rồi nhanh chóng lan rộng, khiến giao thông hỗn loạn.

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Kim Ngưu ở Hà Nội

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Kim Ngưu ở Hà Nội

Một khoảng đường lớn tại đoạn đầu đường Kim Ngưu cắt Trần Khát Chân bất ngờ sụt lún rồi nhanh chóng lan rộng, khiến giao thông hỗn loạn.

Lại xuất hiện “hố tử thần” ở thành phố Hồ Chí Minh
Lại xuất hiện “hố tử thần” ở thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -Do hệ thống cống bị bể, cộng thêm trọng lượng đè nén đã khiến mặt đường bị sụt mạnh tạo thành “hố tử thần”.

Lại xuất hiện “hố tử thần” ở thành phố Hồ Chí Minh

Lại xuất hiện “hố tử thần” ở thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN -Do hệ thống cống bị bể, cộng thêm trọng lượng đè nén đã khiến mặt đường bị sụt mạnh tạo thành “hố tử thần”.

"Hố tử thần" xuất hiện ngay trước toà án
"Hố tử thần" xuất hiện ngay trước toà án

VOV.VN - Hố rộng chừng 4 m x5 m, sát bậc thềm nhà trụ sở Toà án Kinh tế ở trung tâm TP. HCM

"Hố tử thần" xuất hiện ngay trước toà án

"Hố tử thần" xuất hiện ngay trước toà án

VOV.VN - Hố rộng chừng 4 m x5 m, sát bậc thềm nhà trụ sở Toà án Kinh tế ở trung tâm TP. HCM

Bất ngờ xuất hiện “hố tử thần” trước nhà, nuốt gọn xe Jupiter
Bất ngờ xuất hiện “hố tử thần” trước nhà, nuốt gọn xe Jupiter

Trước sân nhà một người dân ở Cẩm Phả bất ngờ sụt lún tạo ra một hố rộng hơn 3 mét và sâu không xác định

Bất ngờ xuất hiện “hố tử thần” trước nhà, nuốt gọn xe Jupiter

Bất ngờ xuất hiện “hố tử thần” trước nhà, nuốt gọn xe Jupiter

Trước sân nhà một người dân ở Cẩm Phả bất ngờ sụt lún tạo ra một hố rộng hơn 3 mét và sâu không xác định

Khai quật "hố tử thần" phun lửa phát hiện cáp điện đứt
Khai quật "hố tử thần" phun lửa phát hiện cáp điện đứt

Đào mặt đường một khoảng rộng 1 m x 2 m và sâu 0,7 m, cơ quan chức năng phát hiện một sợi cáp điện bị đứt, hở một đoạn khoảng 25 cm.

Khai quật "hố tử thần" phun lửa phát hiện cáp điện đứt

Khai quật "hố tử thần" phun lửa phát hiện cáp điện đứt

Đào mặt đường một khoảng rộng 1 m x 2 m và sâu 0,7 m, cơ quan chức năng phát hiện một sợi cáp điện bị đứt, hở một đoạn khoảng 25 cm.

TP HCM lại xuất hiện “hố tử thần” giữa ngã ba
TP HCM lại xuất hiện “hố tử thần” giữa ngã ba

Sáng 28/12, một “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện tại giao lộ Âu Cơ –Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM.

TP HCM lại xuất hiện “hố tử thần” giữa ngã ba

TP HCM lại xuất hiện “hố tử thần” giữa ngã ba

Sáng 28/12, một “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện tại giao lộ Âu Cơ –Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM.

“Hố tử thần” xuất hiện trên đường dẫn cao tốc Trung Lương
“Hố tử thần” xuất hiện trên đường dẫn cao tốc Trung Lương

VOV.VN -Miệng hố có đường kính khoảng 40cm, sâu hơn 1m, khoét hàm ếch rộng ra hai bên, xung quanh miệng hố mặt đường bị trũng xuống.

“Hố tử thần” xuất hiện trên đường dẫn cao tốc Trung Lương

“Hố tử thần” xuất hiện trên đường dẫn cao tốc Trung Lương

VOV.VN -Miệng hố có đường kính khoảng 40cm, sâu hơn 1m, khoét hàm ếch rộng ra hai bên, xung quanh miệng hố mặt đường bị trũng xuống.

“Hố tử thần” sâu 2,5m xuất hiện giữa trung tâm TPHCM
“Hố tử thần” sâu 2,5m xuất hiện giữa trung tâm TPHCM

VOV.VN -“Hố tử thần” có đường kính khoảng 50cm, độ sâu 2,5m và “hàm ếch” rộng 5m  

“Hố tử thần” sâu 2,5m xuất hiện giữa trung tâm TPHCM

“Hố tử thần” sâu 2,5m xuất hiện giữa trung tâm TPHCM

VOV.VN -“Hố tử thần” có đường kính khoảng 50cm, độ sâu 2,5m và “hàm ếch” rộng 5m  

Thêm “hố tử thần” xuất hiện ở TP HCM
Thêm “hố tử thần” xuất hiện ở TP HCM

Một “hố tử thần” vừa xuất hiện trên mặt đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 khiến giao thông qua khu vực này bị cản trở.

Thêm “hố tử thần” xuất hiện ở TP HCM

Thêm “hố tử thần” xuất hiện ở TP HCM

Một “hố tử thần” vừa xuất hiện trên mặt đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 khiến giao thông qua khu vực này bị cản trở.

TPHCM: Hố tử thần sâu hơn 2m giữa ngã ba
TPHCM: Hố tử thần sâu hơn 2m giữa ngã ba

Hố tử thần xuất hiện vào chiều 25/4 nhưng chưa thấy lực lượng chức năng đến giải quyết.

TPHCM: Hố tử thần sâu hơn 2m giữa ngã ba

TPHCM: Hố tử thần sâu hơn 2m giữa ngã ba

Hố tử thần xuất hiện vào chiều 25/4 nhưng chưa thấy lực lượng chức năng đến giải quyết.

Hố tử thần khổng lồ xuất hiện ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng nói gì?
Hố tử thần khổng lồ xuất hiện ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng nói gì?

VOV.VN -Chính quyền địa phương sẽ lập vòng vây quanh hố và theo dõi nếu không có hiện tượng bất thường sẽ cho lấp hố.

Hố tử thần khổng lồ xuất hiện ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng nói gì?

Hố tử thần khổng lồ xuất hiện ở Thanh Hóa: Cơ quan chức năng nói gì?

VOV.VN -Chính quyền địa phương sẽ lập vòng vây quanh hố và theo dõi nếu không có hiện tượng bất thường sẽ cho lấp hố.

Khu vực“ Hố tử thần” ở Quảng Ninh chứa nước ngầm
Khu vực“ Hố tử thần” ở Quảng Ninh chứa nước ngầm

VOV.VN -Khu vực này nằm có chứa nước ngầm. Nước ngầm  bào mòn làm rỗng nền móng công trình dẫn đến hiện tượng sụt lún

Khu vực“ Hố tử thần” ở Quảng Ninh chứa nước ngầm

Khu vực“ Hố tử thần” ở Quảng Ninh chứa nước ngầm

VOV.VN -Khu vực này nằm có chứa nước ngầm. Nước ngầm  bào mòn làm rỗng nền móng công trình dẫn đến hiện tượng sụt lún

Xử lý “hố tử thần”: Cần khảo sát và khoanh vùng nguy hiểm
Xử lý “hố tử thần”: Cần khảo sát và khoanh vùng nguy hiểm

VOV.VN - Để xử lý lâu dài “hố tử thần”, cần điều tra đánh giá và nghiên cứu kỹ về phạm vi cũng như nguyên nhân gây sụt lún đất.

Xử lý “hố tử thần”: Cần khảo sát và khoanh vùng nguy hiểm

Xử lý “hố tử thần”: Cần khảo sát và khoanh vùng nguy hiểm

VOV.VN - Để xử lý lâu dài “hố tử thần”, cần điều tra đánh giá và nghiên cứu kỹ về phạm vi cũng như nguyên nhân gây sụt lún đất.

Đêm nay sẽ khắc phục xong "hố tử thần" trên đường Kim Ngưu
Đêm nay sẽ khắc phục xong "hố tử thần" trên đường Kim Ngưu

VOV.VN - Hiện Công ty xây dựng Bạch Đằng đang khắc phục sự cố sụt lún đất, đến 24h đêm nay sẽ trả lại mặt bằng cho người dân.

Đêm nay sẽ khắc phục xong "hố tử thần" trên đường Kim Ngưu

Đêm nay sẽ khắc phục xong "hố tử thần" trên đường Kim Ngưu

VOV.VN - Hiện Công ty xây dựng Bạch Đằng đang khắc phục sự cố sụt lún đất, đến 24h đêm nay sẽ trả lại mặt bằng cho người dân.