Thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu nạn máy bay mất tích

VOV.VN -Cách đây gần 2 giờ, 2 chiếc trực thăng của Không quân VN đã lên đường ra khu vực  nghi 
máy bay Malaysia gặp nạn.

12h30 phút trưa nay (9/3), hai chiếc trực thăng mang số hiệu Mi 17102 và Mi 17104 của Không quân Việt Nam đã nhận lệnh cất cánh lên đường ra khu vực nghi máy bay Malaysia gặp nạn. Phóng viên VOV tại khu vực ĐBSCL đã có mặt trên chuyến bay này.

Hai chiếc trực thăng của Không quân Việt Nam tại Sân bay Cà Mau chuẩn bị xuất phát (Ảnh: Thanh Tùng)

Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917 - Sư đoàn 370, Không quân Việt Nam cho biết hai trực thăng này được trang bị ống nhòm quân báo và trang thiết bị ghi hình tối tân để ghi rõ hình ảnh vệt loang trên biển. Thời gian bay khoảng 4 giờ bao gồm từ thời điểm xuất phát đến kết thúc hành trình. Có tổng cộng 18 người bao gồm các chiến sĩ thuộc trung đoàn và Tiểu đoàn bảo đảm Sân bay Cần Thơ, hai trực thăng cứu nạn, 2 tổ cấp cứu trên không ở hai máy bay.

Được biết 2 trực thăng này đang tham gia huấn luyện cơ động tại Thành phố Cần Thơ, được lệnh điều trực thăng đến Sân bay Cà Mau để chờ lệnh. Trước khi cất cánh, các trực thăng đã được tiếp nhiên liệu, họp khẩn cấp trước khi khởi hành ra biển phối hợp, tìm kiếm hành khách trên máy bay Malaysia gặp nạn.

Còn tại khu vực Phú Quốc, phóng viên VOV cũng đã có mặt tại Bộ Tư lệnh vùng V. Phóng viên cho biết hai tàu HQ954 và HQ637 cũng đã đến vùng biển trên và triển khai tìm kiếm. Riêng tại Bộ tư lệnh vùng thì các tàu đã sẵn sàng xuất phát khi có lệnh.

Vào lúc 13h35 phút, tại khu vực sân bay Cà Mau, lãnh đạo sân bay cho biết vừa nhận được công văn chỉ đạo về việc thành lập Sở chỉ huy tiền phương để có những chỉ đạo nhanh trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia cũng đã đáp ứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích
Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích

Việt Nam chuẩn bị sẵn sân bay dự phòng để máy bay các nước có thể đáp khi cần thiết.

Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích

Bộ GTVT họp báo vụ máy bay Malaysia mất tích

Việt Nam chuẩn bị sẵn sân bay dự phòng để máy bay các nước có thể đáp khi cần thiết.

Máy bay Malaysia mất tích: Vết dầu loang đã lan khá rộng
Máy bay Malaysia mất tích: Vết dầu loang đã lan khá rộng

Chưa thể khẳng định vệt dầu loang từ đâu ra nhưng các thành viên tổ bay nhận định vệt dầu này rất dị thường.

Máy bay Malaysia mất tích: Vết dầu loang đã lan khá rộng

Máy bay Malaysia mất tích: Vết dầu loang đã lan khá rộng

Chưa thể khẳng định vệt dầu loang từ đâu ra nhưng các thành viên tổ bay nhận định vệt dầu này rất dị thường.

Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích
Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - 2 chiếc tàu cứu hộ của Hải quân Vùng 5 đã tiến hành tìm kiếm từ sáng sớm 9/3 nhưng chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích

Chưa có dấu hiệu nào của máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - 2 chiếc tàu cứu hộ của Hải quân Vùng 5 đã tiến hành tìm kiếm từ sáng sớm 9/3 nhưng chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào.

Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn
Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn

VOV.VN -Các tàu đã tìm kiếm  phạm vi chiều dọc 30 hải lý và chiều ngang 15 hải lý.

Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn

Đang tìm kiếm máy bay Boeing ở khu vực nghi bị nạn

VOV.VN -Các tàu đã tìm kiếm  phạm vi chiều dọc 30 hải lý và chiều ngang 15 hải lý.

2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích
2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -5 tàu, 2 máy bay AN 26 tiếp tục quần thảo tại khu vực máy bay mất tích.

2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

2 trực thăng mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -5 tàu, 2 máy bay AN 26 tiếp tục quần thảo tại khu vực máy bay mất tích.

Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phát hiện cột khói trên biển
Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phát hiện cột khói trên biển

4 tàu chuyên dụng và hơn 10 tàu cá của ngư dân đã sẵn sàng nhận lệnh khởi hành ra biển cứu hộ

Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phát hiện cột khói trên biển

Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phát hiện cột khói trên biển

4 tàu chuyên dụng và hơn 10 tàu cá của ngư dân đã sẵn sàng nhận lệnh khởi hành ra biển cứu hộ

Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích
Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích

VOV.VN - Sáng 9/3, hai tàu CSB 2001 và CSB 2003 đã đến vị trí và đang tiến hành tìm kiếm 

Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích

Tàu Cảnh sát biển VN đang tìm kiếm tại vùng máy bay mất tích

VOV.VN - Sáng 9/3, hai tàu CSB 2001 và CSB 2003 đã đến vị trí và đang tiến hành tìm kiếm 

Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu
Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu

“Trong trường hợp xấu nhất, phi công vẫn có thể tính toán cho máy bay hạ cánh an toàn”

Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu

Chuyên gia: Máy bay Malaysia mất tích rất khó hiểu

“Trong trường hợp xấu nhất, phi công vẫn có thể tính toán cho máy bay hạ cánh an toàn”

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm
Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Điều thêm thủy phi cơ, máy bay tuần thám hỗ trợ tìm kiếm

Việt Nam huy động 4 máy bay cùng 7 tàu cảnh sát biển và hải quân tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

2 tàu của Cảnh sát biển tìm kiếm máy bay mất tích suốt đêm
2 tàu của Cảnh sát biển tìm kiếm máy bay mất tích suốt đêm

VOV.VN - Chưa xác định được cụ thể vùng dầu loang là của các tàu hay từ máy bay rơi.

2 tàu của Cảnh sát biển tìm kiếm máy bay mất tích suốt đêm

2 tàu của Cảnh sát biển tìm kiếm máy bay mất tích suốt đêm

VOV.VN - Chưa xác định được cụ thể vùng dầu loang là của các tàu hay từ máy bay rơi.