Mỹ đã hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 21/10 thông báo Mỹ đã hỗ trợ hơn 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 nước trên toàn thế giới.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 21/10, Mỹ và chương trình chia sẻ vaccine COVAX trong năm tới sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết đóng góp hơn 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước thực sự cần. Nhà Trắng nhấn mạnh các liều vaccine này nhằm giúp cứu mạng người dân, bảo vệ đời sống và khôi phục các nền kinh tế bị ảnh hưởng bị đại dịch Covid-19. Mỹ tới nay đã hỗ trợ 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Tổng thống Joe Biden trong tháng 6 đã công bố Mỹ sẽ mua và trao tặng 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp và Liên minh châu Phi. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về COVID-19 ngày 22/9 vừa qua, Tổng thống Biden công bố một cam kết mạnh mẽ mới, theo đó Mỹ sẽ cung ứng thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer, đưa tổng số vaccine mà Mỹ cam kết trao tặng lên hơn 1,1 tỷ liều.

Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX và đã đóng góp 4 tỷ USD để hỗ trợ COVAX mua và phân phối vaccine COVID-19 tới 92 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên
ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên

VOV.VN - Các nước ASEAN dự kiến triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vaccine cho các nước thành viên, và phấn đấu có lô vaccine đầu tiên cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên

ASEAN sẽ sử dụng quỹ ứng phó Covid-19 mua vaccine cho các thành viên

VOV.VN - Các nước ASEAN dự kiến triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19 để mua vaccine cho các nước thành viên, và phấn đấu có lô vaccine đầu tiên cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

"Vaccine Covid-19 còn mới nên mở rộng đối tượng tiêm cần tham khảo"
"Vaccine Covid-19 còn mới nên mở rộng đối tượng tiêm cần tham khảo"

VOV.VN - Người đứng đầu ngành y tế cho rằng, hiện ngành y tế cũng đang từng bước nghiên cứu để mở rộng đối tượng tiêm. Bởi đây là một vaccine phát triển trong thời gian rất ngắn, vaccine còn mới nên cần phải tham khảo.

"Vaccine Covid-19 còn mới nên mở rộng đối tượng tiêm cần tham khảo"

"Vaccine Covid-19 còn mới nên mở rộng đối tượng tiêm cần tham khảo"

VOV.VN - Người đứng đầu ngành y tế cho rằng, hiện ngành y tế cũng đang từng bước nghiên cứu để mở rộng đối tượng tiêm. Bởi đây là một vaccine phát triển trong thời gian rất ngắn, vaccine còn mới nên cần phải tham khảo.

Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi
Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Nhà Trắng vừa công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, vốn đang chờ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép trong những tuần tới.

Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Nhà Trắng vừa công bố kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, vốn đang chờ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép trong những tuần tới.