Thời tiết nguy hiểm tại Hoàng Sa, Trường Sa

Hiện nay, ở khu vực phía Đông Philippines đang tồn tại một cơn bão có tên quốc tế là RAMMASUN. Dự báo khả năng khoảng ngày 16 – 17/7 bão sẽ vượt qua Philippines đi vào khu vực phía đông Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 13 và ngày 14/7, thời tiết khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến đông nam cấp 4. Sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75m. Thủy triều cao nhất 1,1m lúc 10h, thấp nhất 0,5m lúc 17h34. Dòng chảy mặt: 0,40m/s, hướng Bắc đến Tây Bắc. 
Khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa (từ 14 độ N – 16 độ N; 110 độ E – 112 độ E) có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75m. Dòng chảy mặt: 0,35m/s, hướng Bắc đến Tây Bắc. 
Thời tiết khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 – 10 km. Gió tây nam cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.0 đến 2.0m. Thủy triều cao nhất 2.0m lúc 10h16, thấp nhất 0,3m lúc 18h49. Dòng chảy mặt: 0,50m/s, hướng Đông Bắc. 
Dự báo, thời tiết khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 15 đến ngày 16, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa, gió đông nam cấp 4 - 5. Từ ngày 17 đến ngày 18 có mưa rào và dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống 2 - 4km trong mưa. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và có khả năng mạnh lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. 
Thời tiết khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa từ ngày 15 đến ngày 16, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa, gió đông nam cấp 4 - 5. Từ ngày 17 đến ngày 18 có mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa, gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. 
Từ ngày 15 đến 18/7, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. 
Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương lưu ý, hiện nay, ở khu vực phía Đông Philippines đang tồn tại một cơn bão có tên quốc tế là RAMMASUN. Vị trí lúc 13 giờ chiều nay (13/7) ở vào khoảng 13.7 độ N – 135.9 độ E đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30 – 35km/h. Dự báo khả năng khoảng ngày 16 – 17/7 bão sẽ vượt qua Philippines đi vào khu vực phía đông Biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão từ ngày 16/7, khu vực phía đông Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. 
Khu vực quần đảo Hoàng Sa từ ngày 17/7, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và có khả năng mạnh lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, có mưa rào và dông mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống 2 - 4km trong mưa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn còn nhiều tàu cá đang ở vùng thời tiết nguy hiểm
Vẫn còn nhiều tàu cá đang ở vùng thời tiết nguy hiểm

VOV.VN - Đến 9h sáng nay, tại tỉnh Bình Định vẫn còn 9 tàu cá với 73 lao động đánh bắt ở khu vực thời tiết nguy hiểm. 

Vẫn còn nhiều tàu cá đang ở vùng thời tiết nguy hiểm

Vẫn còn nhiều tàu cá đang ở vùng thời tiết nguy hiểm

VOV.VN - Đến 9h sáng nay, tại tỉnh Bình Định vẫn còn 9 tàu cá với 73 lao động đánh bắt ở khu vực thời tiết nguy hiểm. 

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại một số khu vực
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại một số khu vực

Các hiện tượng như tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh... có thể xảy ra ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại một số khu vực

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại một số khu vực

Các hiện tượng như tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh... có thể xảy ra ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Tàu cá vỏ thép đi chuyến biển đầu tiên ra Hoàng Sa
Tàu cá vỏ thép đi chuyến biển đầu tiên ra Hoàng Sa

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 vào ngày 2/7, chủ tàu đang khẩn trương chuẩn bị  chuyến biển đầu tiên ra  ngư trường truyền thống Hoàng Sa để vừa đánh bắt vừa làm dịch vụ hậu cần trên biển.  

Tàu cá vỏ thép đi chuyến biển đầu tiên ra Hoàng Sa

Tàu cá vỏ thép đi chuyến biển đầu tiên ra Hoàng Sa

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 vào ngày 2/7, chủ tàu đang khẩn trương chuẩn bị  chuyến biển đầu tiên ra  ngư trường truyền thống Hoàng Sa để vừa đánh bắt vừa làm dịch vụ hậu cần trên biển.  

5 tàu quân sự Trung Quốc vẫn hiện diện ở Hoàng Sa
5 tàu quân sự Trung Quốc vẫn hiện diện ở Hoàng Sa

VOV.VN -Ngoài ra, ngày 10/7, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phát hiện máy bay cánh bằng của Trung Quốc bay 3 lượt trên khu vực tàu Việt Nam hoạt động.

5 tàu quân sự Trung Quốc vẫn hiện diện ở Hoàng Sa

5 tàu quân sự Trung Quốc vẫn hiện diện ở Hoàng Sa

VOV.VN -Ngoài ra, ngày 10/7, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phát hiện máy bay cánh bằng của Trung Quốc bay 3 lượt trên khu vực tàu Việt Nam hoạt động.

Trung Quốc tiếp diễn các hành động ngang ngược tại Hoàng Sa
Trung Quốc tiếp diễn các hành động ngang ngược tại Hoàng Sa

VOV.VN -Trung Quốc vẫn duy trì hơn 110 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự xung quanh giàn khoan Hải Dương-981 nằm sâu trong vùng biển của Việt Nam.

Trung Quốc tiếp diễn các hành động ngang ngược tại Hoàng Sa

Trung Quốc tiếp diễn các hành động ngang ngược tại Hoàng Sa

VOV.VN -Trung Quốc vẫn duy trì hơn 110 tàu các loại, trong đó có 5 tàu quân sự xung quanh giàn khoan Hải Dương-981 nằm sâu trong vùng biển của Việt Nam.

Tàu quân sự, máy bay của Trung Quốc quần thảo ở Hoàng Sa
Tàu quân sự, máy bay của Trung Quốc quần thảo ở Hoàng Sa

VOV.VN -Ngày 7/7, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phát hiện 2 máy bay của Trung Quốc bay tại khu vực Hoàng Sa. 4 tàu quân sự vẫn hiện diện để bảo vệ giàn khoan.

Tàu quân sự, máy bay của Trung Quốc quần thảo ở Hoàng Sa

Tàu quân sự, máy bay của Trung Quốc quần thảo ở Hoàng Sa

VOV.VN -Ngày 7/7, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phát hiện 2 máy bay của Trung Quốc bay tại khu vực Hoàng Sa. 4 tàu quân sự vẫn hiện diện để bảo vệ giàn khoan.

Phát hiện “bản đồ Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa” nổi trên đá
Phát hiện “bản đồ Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa” nổi trên đá

Trong lúc đi rừng, ông Đặng Quốc Ái (Quảng Bình) phát hiện một phiến đá bị xói mòn, để nổi lên hình ảnh bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phát hiện “bản đồ Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa” nổi trên đá

Phát hiện “bản đồ Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa” nổi trên đá

Trong lúc đi rừng, ông Đặng Quốc Ái (Quảng Bình) phát hiện một phiến đá bị xói mòn, để nổi lên hình ảnh bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhiều tàu quân sự Trung Quốc hiện diện ở Hoàng Sa
Nhiều tàu quân sự Trung Quốc hiện diện ở Hoàng Sa

VOV.VN -  Trung Quốc vẫn duy trì 5 tàu quân sự bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhiều tàu quân sự Trung Quốc hiện diện ở Hoàng Sa

Nhiều tàu quân sự Trung Quốc hiện diện ở Hoàng Sa

VOV.VN -  Trung Quốc vẫn duy trì 5 tàu quân sự bảo vệ giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.