Thu phí tác quyền âm nhạc đạt hơn 23 tỷ đồng

23,33 tỷ đồng là số tiền Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam thu được từ các cá nhân, sử dụng tác phẩm âm nhạc, tăng 54%.  

Con số này được công bố tại lễ tổng kết hoạt động của Trung tâm năm 2009 và triển khai công tác năm 2010 diễn ra sáng 23/1, tại Hà Nội.

Như vậy, tổng số tiền Trung tâm thu về cho các tác giả, nhạc sĩ trong gần 8 năm qua đã lên gần 55 tỷ đồng. Số tiền phân phối cho các tác giả đạt gần 19 tỷ đồng.

Hiện đã có hơn 1.600 tác giả, nhạc sĩ và các tổ chức trong nước ký hợp đồng ủy thác cho Trung tâm bảo vệ lợi ích chính đáng cho mình. Trung tâm đã trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Tác giả và Nhạc sĩ (CISAC), ký hợp đồng song phương với 36 tổ chức quyền tác giả âm nhạc quốc tế có phạm vi hoạt động tại 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2010, Trung tâm đặt mục tiêu thu 30 tỷ đồng sử dụng tác phẩm âm nhạc, tập trung mở rộng hoạt động tại các tỉnh, thành và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực thi qui định của pháp luật về quyền tác giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên