Thực hiện ca ghép gan đầu tiên từ người chết não

Tại Việt Nam hiện có 23.000 người ung thư gan, xơ gan... có chỉ định ghép gan, 5.000-6.000 người suy thận mãn có chỉ định ghép thận nhưng số lượng ca ghép được thực hiện rất hạn chế .

Ngày 23/5, giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) Nguyễn Tiến Quyết cho hay sau hơn một ngày được ghép gan, rạng sáng 22/5 bệnh nhân được ghép gan đã tỉnh, các chỉ số sinh hóa bình thường, không có hiện tượng thải ghép.

Đây là ca ghép gan đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện từ gan của người hiến đã chết não.

Theo ông Quyết, ngoài ca ghép gan kể trên, hai tuần qua Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện 6 ca ghép thận từ người hiến đã chết não, kết quả đều khả quan.

Tại Việt Nam hiện có 23.000 người ung thư gan, xơ gan... có chỉ định ghép gan, 5.000-6.000 người suy thận mãn có chỉ định ghép thận nhưng số lượng ca ghép được thực hiện rất hạn chế do thiếu nguồn tạng hiến.

Cũng theo ông Quyết, hiện Bệnh viện Việt Đức đang thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước về lấy, hiến ghép mô tạng từ người chết não và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ghép tạng từ người hiến chết não./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên