Tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu sự cố tràn dầu tàu Nhật Thuần

Được biết, khi tàu lâm nạn, trên tàu có 15 thuyền viên và 1.700 mét khối dầu cặn lẫn chất thải. 3 người đang đứng ở mũi tàu bị lâm nạn và mất tích.

Như tin đã đưa tin, khoảng 2 giờ sáng nay (17/6), khi đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu, tàu chở dầu Nhật Thuần bất ngờ phát nổ lớn từ mũi tàu  và chìm dần xuống biển.  Đến 15 giờ chiều nay, công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu sự cố tràn dầu tàu Nhật Thuần vẫn đang được tiếp tục.

Được biết, khi tàu lâm nạn, trên tàu có 15 thuyền viên và 1.700 mét khối dầu cặn lẫn chất thải. 3 người đang đứng ở mũi tàu bị lâm nạn và mất tích.

Theo nhận định của các chuyên gia tìm kiếm cứu nạn, đây là vùng biển có độ sâu trên 20 mét và khả năng sống sót của 3 thuyền viên này rất thấp. Trong số 12 người thoát nạn, chỉ có 1 người bị thương nhẹ ở đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ, tuy nhiên kết luận sẽ chỉ được đưa ra sau khi trục vớt xác tàu chìm.

Ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 cho biết: Trung tâm đã điều 2 tàu SAR 413 và 212 ra hiện trường  phối hợp với tàu Phú Quý 01 của Vietso tổ chức ứng cứu. Hiện đã đưa được 12 người  vào bờ, tiếp tục tìm kiếm 3 người đang mất tích. Các tàu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn đồng thời  ứng cứu dầu trôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên