Danh sách liệt sĩ yên nghỉ tại Quảng Ngãi

Danh sách một số liệt sỹ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, quân khu 5 hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin do ông Nguyễn Như Long đang công tác tại Sân bay Nội Bài cung cấp.

LS Nguyễn Văn Hân sinh năm 1952, quê quán: Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Tây, nhập ngũ tháng 4/1972, là chiến sỹ thuộc đơn vị D2, hi sinh ngày 30/1/1973.

LS Khuất Hữu Ky, sinh năm 1946, quê quán: Tích Gia, Ba Vì, Hà Tây, nhập ngũ tháng 5/1972, là chiến sỹ thuộc đơn vị D2, hi sinh ngày 30/1/1973.

LS Nguyễn Mạnh Gừng sinh năm 1950, quê quán: Minh Châu, Ba Vì, Hà  Nội, nhập ngũ tháng 5/1972, là chiến sỹ thuộc đơn vị D2, hi sinh ngày 30/1/1973.

LS Phan Mạnh Anh sinh năm 1948, quê quán: Xuân Hải, Nghĩa Xuân, Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 7/1968, là chiến sỹ thuộc đơn vị D2, hi sinh ngày 30/1/1973.

LS Huỳnh Văn Chương sinh năm 1946, quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam, nhập ngũ tháng 8/1964, là chiến sỹ thuộc đơn vị D2, hi sinh ngày 30/1/1973.

LS Nguyễn Bá Vĩnh sinh năm 1951, quê quán: 15A, Văn Chương, Hàng Bột, Hà Nội, nhập ngũ tháng 12/1969, là chiến sỹ thuộc đơn vị D2, hi sinh ngày 30/1/1973.

Thân nhân LS cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ với ông Nguyễn Như Long theo số điện thoại: 0989.143.134./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên