Iraq không muốn lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này

VOV.VN -Tuy nhiên, Iraq vẫn chấp nhận các quân nhân nước ngoài đến Iraq để đào tạo cho binh lính nước này. 

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngày 5/11 cho biết, Iraq không muốn lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này, tham gia vào hoạt động quân sự đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari (ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, ông al-Jaafari nhấn mạnh, Iraq vẫn chấp nhận các quân nhân nước ngoài đến Iraq để đào tạo cho binh lính nước này. 

Về phần mình, ông Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đào tạo và trang bị cho các thành viên của lực lượng quân sự và cảnh sát Iraq.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq không được nồng ấm trong thời gian gần đây do khu vực bán tự trị người Kurrd của Iraq bán dầu tới Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự đồng thuận của chính phủ Iraq. Iraq cho rằng, chỉ có chính phủ nước này mới có quyền  phát triển và bán các nguồn khoáng sản tự nhiên.

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng cho phép khoảng 150 tay súng người Kurd Iraq qua lãnh thổ nước này tới thị trấn Kobane của Syria để đối phó với IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq
Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

VOV.VN - Trước đó, phiến quân IS cũng đã hành quyết hơn 300 người thuộc bộ lạc Albu Nimr để trả thù việc bộ lạc này chống lại IS.

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

Phiến quân IS hành quyết thêm 67 dân quân Iraq

VOV.VN - Trước đó, phiến quân IS cũng đã hành quyết hơn 300 người thuộc bộ lạc Albu Nimr để trả thù việc bộ lạc này chống lại IS.

Người Kurd tại Iraq tham gia chiến đấu chống IS tại Kobani
Người Kurd tại Iraq tham gia chiến đấu chống IS tại Kobani

VOV.VN - Điều này làm dấy lên hy vọng lực lượng người Kurd tại Kobani có thể ngăn chặn được IS chiếm thị trấn chiến lược tại Syria.

Người Kurd tại Iraq tham gia chiến đấu chống IS tại Kobani

Người Kurd tại Iraq tham gia chiến đấu chống IS tại Kobani

VOV.VN - Điều này làm dấy lên hy vọng lực lượng người Kurd tại Kobani có thể ngăn chặn được IS chiếm thị trấn chiến lược tại Syria.

Iraq sẽ cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd
Iraq sẽ cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd

VOV.VN - Iraq cho biết họ sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd để giúp lực lượng này chiến đấu chống lại các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Iraq sẽ cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd

Iraq sẽ cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd

VOV.VN - Iraq cho biết họ sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho người Kurd để giúp lực lượng này chiến đấu chống lại các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Anh dự định cử binh sỹ đến Iraq huấn luyện cho người Kurd
Anh dự định cử binh sỹ đến Iraq huấn luyện cho người Kurd

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Anh David Cameron bác bỏ việc nước này điều binh sĩ trở lại Iraq

Anh dự định cử binh sỹ đến Iraq huấn luyện cho người Kurd

Anh dự định cử binh sỹ đến Iraq huấn luyện cho người Kurd

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Anh David Cameron bác bỏ việc nước này điều binh sĩ trở lại Iraq

Anh tăng chuyên gia huấn luyện lính Iraq đối phó đánh bom xe
Anh tăng chuyên gia huấn luyện lính Iraq đối phó đánh bom xe

VOV.VN - Tháng trước, Anh đã triển khai một nhóm huấn luyện cho các tay súng người Kurd ở Iraq duy trì và sử dụng vũ khí hạng nặng để chống lại IS.

Anh tăng chuyên gia huấn luyện lính Iraq đối phó đánh bom xe

Anh tăng chuyên gia huấn luyện lính Iraq đối phó đánh bom xe

VOV.VN - Tháng trước, Anh đã triển khai một nhóm huấn luyện cho các tay súng người Kurd ở Iraq duy trì và sử dụng vũ khí hạng nặng để chống lại IS.