Hồi âm thông tin liệt sĩ

Vừa qua, chúng tôi nhận được thư của ông Nguyễn Tiến Xuân, ở Xóm Chợ, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, cho biết, đã có nhiều gia đình liệt sỹ nhận được đúng phần mộ người thân qua thông tin của Đài, trong đó có:

- Thính giả Trần Văn Điệp báo tin đã nhận đúng phần mộ của em trai là liệt sỹ Trần Văn Mùi, quê quán ở xã Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định. Thông tin về LS Trần Văn Mùi, do ông Nguyễn Văn Soạn, ở xóm 5, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gửi tới cho chương trình.

- Hồi âm của thính giả Phạm Văn Đức ở số điện thoại 0906.074.038 là cháu của LS Phạm Tiến Minh, quê quán ở xã Nam Cường, Nam Trực, Nam Định. Thông tin về LS Phạm Tiến Minh, do ông Nguyễn Văn Soạn, ở xóm 5, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gửi tới cho chương trình.

- Hồi âm của thính giả Bế Văn Ho ở số điện thoại 0256506189 là em của liệt sỹ Bế Văn Phình ở xã Yên Bình, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Thông tin về Bế Văn Phình, do ông Nguyễn Văn Soạn, ở xóm 5, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gửi tới cho chương trình.

Thay mặt các gia đình LS tìm được phần mộ người thân, chúng tôi xin cảm ơn các CTV đã giúp chương trình chuyển thông tin này đến được với thân nhân của LS. Chúng tôi cũng mong rằng có thêm nhiều sự cộng tác trong công việc mang ý nghĩa cao cả này, để ngày càng có thêm nhiều LS được về yên nghỉ trên mảnh đất quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên