Tìm mộ liệt sĩ Nông Bế Chủng

Liệt sĩ Nông Bế Chủng, sinh năm 1921, quê quán: Xóm Cốc Nghịu, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Từ những năm 1936, 1937, tham gia hoạt động bí mật trong Tổ chức Thanh niên cứu quốc tại địa phương; là học viên lớp quân sự do Bác Hồ mở tại Trịnh Tây (Trung Quốc) năm 1940.

Nhập ngũ: 1940; Chức vụ: Đại đội trưởng; Đơn vị: Liên khu Ba

Nơi hy sinh: Cầu Phùng, tỉnh Hà Tây;

Hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 18/01/1947 tại khu vực cầu Phùng, tỉnh Hà Tây.

Theo thông tin từ các đồng đội của liệt sĩ Nông Bế Chủng kể lại, năm 1946, LS Nông Bế Chủng là Đại đội trưởng quân chủ lực liên khu ba, từ hướng Phú Thọ, Hoà Bình đến phối hợp với liên khu I,II công thành trong chiến dịch thu đông 1946,1947, chiếm giữ Cầu Phùng để đoàn quân tiến vào Thủ đô, rồi bị Kẻ thù oanh kích tấn công, LS bị thương nặng ở chân và lọt vào tay địch. Kẻ thù đã đưa LS về Nhà thương Đồn thuỷ (Vị trí Bệnh viện 108 ngày nay) chữa trị để khai thác, không khai thác được gì Thực dân Pháp đã tra tấn dã man, cưa đứt chân rồi thủ tiêu tại khu vực Vĩnh Tuy và nay là phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Ai có thong tin về phần mộ liệt sĩ Nông Bế Chủng, xin báo cho Nông Quốc Tuấn, cháu của liệt sĩ Nông Bế Chung theo số điện thoại: 0913279172 - 0988567586./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên