Cộng đồng người Việt tại Nga hướng về cội nguồn ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức trang trọng không chỉ ở thủ đô Moscow, mà cả ở cố đô phương bắc của Nga-thành phố Saint Petersburg.

Ngày 10/04, hòa chung không khí của hàng triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước hướng về cội nguồn dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022. Đây là dịp để cộng đồng tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giữ gìn đạo lý “uống nước nhớ nguồn”của dân tộc.

Như mọi năm, vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay (10/03 âm lịch), những người con đất Việt sinh ra và lớn lên ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũng như ở nhiều nơi khác, đang sinh sống, học tập, làm ăn, công tác ở thủ đô Moscow, LB Nga lại cùng hội tụ để tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng, hướng về cội nguồn dân tộc với tất cả tấm lòng thành kính. Địa điểm tổ chức là gian thờ Vua Hùng - đặt tại Niệm Phật Đường - Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moscow.

Ông Lê Xuân Kiên-Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại LB Nga bày tỏ: “Tôi rất tự hào là người con được sinh ra ở đất Tổ Vua Hùng - cội nguồn của dân tộc, để con cháu sau này dù đi bất cứ nơi nào trên thế giới đều hướng về quê hương tổ quốc. Từ ngày có tượng Vua Hùng đưa từ Ban Quốc Tổ Hùng Vương sang đây thì năm nào chúng tôi cũng làm lễ giỗ Tổ đúng vào ngày 10 tháng 3. Đúng như các cụ có câu: Dù ai đi ngược về xuôi,  nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3.”

Ông Kiên cho biết, dù ở xa quê hương, tiện nghi không đầy đủ, nhưng Ban tổ chức đã phân công mỗi người một việc, người gói bánh trưng, người giã bánh dầy, chuẩn bị xôi, gà đúng như phong tục để dâng lên Tổ tiên.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga cho rằng, giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp để những người con đất Việt gặp gỡ, nhớ về dòng giống “con Lạc cháu Hồng” của mình và thêm tự hào, gắn kết, vượt qua khó khăn của cuộc sống, chung tay xây dựng đất nước.

“Là người Việt sống lâu năm ở xa tổ quốc, tôi nghĩ, tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở LB Nga cũng như nhiều nước trên thế giới là việc làm hết sức có ý nghĩa. Qua tổ chức, chúng ta thấy được nguồn cội, lan tỏa yêu thương, hội tụ tinh anh của người Việt trên toàn thế giới.”, ông Hùng nói.

Điều này được thể hiện rõ, khi nhân dịp này, các nhóm thiện nguyện trong cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, quỹ Từ thiện của Niệm Phật đường-Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow đã trao tặng các suất quà cho 10 người Việt Nam sơ tán từ Ukraine sang Nga. Họ hiện đang được lưu trú tại khách sạn của Tổ hợp để chờ máy bay về nước. Nghĩa tình đồng bào, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt đã và đang được nhân lên, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn nơi xa xứ.

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức trang trọng không chỉ ở thủ đô Moscow, mà cả ở cố đô phương bắc của Nga-thành phố Saint.Petersburg.

Cùng tham gia buổi Lễ có đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt, đại diện Đảng ủy, Đoàn Cơ sở Saint.Petersburg, cùng các bạn trẻ Nga và Việt Nam đang theo học tại thành phố. Đây là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, tự hào hướng tới tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga

VOV.VN - Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban cán sự đoàn tại LB Nga đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức Đoàn thuộc nhiều trường Đại học ở thủ đô Matxcơva tổ chức lễ dâng hoa tại tượng Đài chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga

VOV.VN - Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban cán sự đoàn tại LB Nga đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức Đoàn thuộc nhiều trường Đại học ở thủ đô Matxcơva tổ chức lễ dâng hoa tại tượng Đài chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người Việt ở Nga quay cuồng trong khủng hoảng kinh tế
Người Việt ở Nga quay cuồng trong khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Nga, tác động lớn đến đời sống và công việc làm ăn của nhiều người Việt tại đây.

Người Việt ở Nga quay cuồng trong khủng hoảng kinh tế

Người Việt ở Nga quay cuồng trong khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Loạt biện pháp trừng phạt từ phương Tây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Nga, tác động lớn đến đời sống và công việc làm ăn của nhiều người Việt tại đây.

Đưa những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga về nước
Đưa những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga về nước

VOV.VN - Tối 12/3 (giờ địa phương), những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ được làm thủ tục lên máy bay về nước.

Đưa những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga về nước

Đưa những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga về nước

VOV.VN - Tối 12/3 (giờ địa phương), những người Việt đầu tiên sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ được làm thủ tục lên máy bay về nước.