Thành công nhờ chuyển đổi số ở một làng thuần nông

VOV.VN - Từ một xã thuần nông đồng chiêm trũng, xã Yên Hòa (Yên Mô, Ninh Bình) đã thí điểm và thành công trong CĐS. Do ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, thu nhập người dân nơi đây đã được cải thiện và tăng gấp 3-4 lần so với trước đó.

Mới đây, xã Yên Hòa, một xã thuần nông đồng chiêm trũng ở huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam nhờ đạt được nhiều thành tựu trong chuyển đổi số. Xã cũng được Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hợp Quốc giới thiệu là mô hình điểm "Làng số - Digital village" để giới thiệu cho các nước trên thế giới tham khảo.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến xã Yên Hòa, đó là một không gian xanh mướt, yên bình, đường làng ngõ xóm 100% được bê tông hóa và là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tháng 9/2020, xã được chọn khai thí điểm CĐS.

Nhớ lại những ngày đầu được chọn thí điểm CĐS cấp xã, ông Đoàn Trung Nam - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, khi ấy, khó khăn chồng chất khó khăn, bởi rất ít người dân trong làng sử dụng smart phone. Khi được tuyên truyền về CĐS, nhiều người dân chưa tin tưởng bởi họ sợ rằng, không gian mạng là “ảo” và có thể bị lừa đảo. Cùng với đó, trình độ công nghệ thông tin của công chức không đồng đều, có người thành thạo có người chưa thành thạo khi sử dụng mạng xã hội.

Để khuyến khích người dân tham gia CĐS, cán bộ xã đã xuống trực tiếp từng thôn tuyên truyền, người dân từng bước hiểu được vấn đề và cùng đồng hành với chính quyền xã để hoàn thành nội dung CĐS. Xã đề nghị mỗi thôn thành lập 1 tổ công nghệ cộng đồng, lực lượng chủ chốt là thanh niên, phụ nữ đến từng nhà hướng dẫn bà con tổ chức thực hiện.

Đời sống người dân “phất” lên nhờ CĐS

Từ khi thực hiện CĐS, đời sống người dân xã Yên Hòa đã thay đổi tích cực, mức sống được cải thiện và nâng cao. Việc thao tác, bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử giờ đây không còn xa lạ với người dân làng Yên Hòa nữa. Ai cũng phấn khởi và cố gắng đầu tư, chau chuốt để sản phẩm của mình được ngon hơn, chất lượng hơn, hấp dẫn khách hàng hơn.  

Nhằm hỗ trợ người dân, chính quyền xã đã xây dựng mã địa chỉ bưu chính cho 100% cơ quan, hộ gia đình trên địa bàn xã qua nền tảng bản đồ số gắn liền với phát triển thương mại điện tử.

Cụ thể, xã đã đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương như cá chạch sụn kho niêu (đông lạnh, sấy khô), chuối tây sấy dẻo lên sàn thương mại điện tử PostMart.vn.  Qua sàn này, sản lượng của cả xã bán ra tăng gấp 5 lần, thu nhập người dân tăng gấp 3 lần so với trước đây, được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) giới thiệu trong Sáng kiến “Làng kỹ thuật số” cùng với mô hình của một số nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân xã Yên Hòa cho biết, gia đình ông sản xuất cá kho niêu chạch sụn từ nhiều năm nay, trước đó, mỗi tháng, gia đình ông chỉ bán ra từ 2-3 tạ cá/tháng, nhưng từ khi áp dụng CĐS, sản phẩm của gia đình được bán trên sàn thương mại điện tử, lượng hàng tiêu thụ được nhiều hơn, sản phẩm được nhiều người biết đến. Trung bình mỗi tháng, lượng cá tiêu thụ tăng gấp hơn 2 lần, khoảng 4-5 tạ. Cùng với đó, việc bán hàng cũng nhanh gọn, thuận tiện hơn, thu nhập cao hơn.

Ông Hoàng chia sẻ, trước đây, với cách bán hàng truyền thống, thị trường tiêu thụ của gia đình ông chỉ bó hẹp tại một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, hiện nay, thị trường tiêu thụ đã được mở rộng ra khắp các tỉnh, thành trong cả nước..

“Nhờ áp dụng mô hình CĐS, kinh tế của nhiều hộ gia đình đã được cải thiện đáng kể. Tôi thực sự bất ngờ về doanh thu và lượng hàng tiêu thụ được hàng tháng. Thời gian tới, tôi dự tính sẽ mở thêm trang trại chăn nuôi, ao nuôi vì hiện diện tích còn hẹp. Bây giờ thị trường tiêu thụ rộng hơn, khách hàng nhiều hơn trước. Đây là điều gia đình tôi rất phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Hoàng nói.

Chứng kiến sự thay đổi của cuộc sống người dân từ CĐS, ông Mai Quang Kìn - Chủ tịch HĐQT HTX Sản xuất, tiêu thụ cây con đặc sản an toàn Yên Hòa cho hay, nhờ CĐS, bà con nông dân được làm quen với hoạt động buôn bán thương mại, biết đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử để gia tăng thu nhập.

Trước đây, người sản xuất chỉ buôn bán theo cách truyền thống, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra, từ ngày thực hiện CĐS, được cập nhật sàn TMĐT, bà con nông dân và HTX rất vui mừng, bởi nhờ CĐS, người dân đã chú trọng hơn từ khâu làm nhãn mác, bao bì để quảng bá sản phẩm trên sàn TMĐT. Nhờ đó, doanh thu và sản lượng hàng tiêu thụ cũng cao hơn. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, hàng hóa không bán được trực tiếp, nhưng qua sàn TMĐT, các sản phẩm của người dân đã được bán trên khắp cả nước, doanh thu ổn định.

“Ngày trước, bán hàng theo cách truyền thống, không mang lại hiệu quả cao, từ khi thực hiện CĐS, cả nước đã biết đến sản phẩm của địa phương, từ rau, củ, quả đến con cá. Với những sản phẩm làm ra, bà con nông dân đã biết đưa lên sàn bán. Trước đó, họ chưa biết đến Facebook, Zalo là gì, nhưng từ khi CĐS, họ đã biết cách bán hàng trên các trang mạng xã hội và có những trang fanpage bán hàng riêng. Thu nhập hiện tại đã tăng gấp 4-5 lần so với ngày xưa”, ông Mai Quang Kìn nói.

Cũng theo ông Kìn, nhờ có CĐS, 9 tháng năm 2022, sản lượng do HTX sản xuất, sản lượng con giống, cá niêu kho bán ra đã tăng gấp 3 lần so với các năm về trước. 9 tháng đã bán vượt mức 15 tấn cá tươi, hơn 3.000 niêu cá chạch sụn. Doanh thu ước tính 13-14 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, HTX đã tiêu thụ khoảng 90 tấn cá chạch sụn. Xã đã kết nối cho các thành viên ký kết, bao tiêu sản phẩm với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. CĐS đã thay đổi bộ mặt của một vùng quê thuần nông, giúp hàng trăm hộ thoát nghèo.

Chính quyền số, xã hội số thành công

Ông Đoàn Trung Nam - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, ngoài trụ cột kinh tế số, mô hình “Xây dựng xã thông minh” cũng được triển khai trên địa bàn xã.

Xã đã phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng, tạo thêm nhiều hệ thống giao tiếp giữa chính quyền và người dân như: Hệ thống tin nhắn SMS do Viettel cung cấp, hệ thống thông báo qua nền tảng app “Công dân số”..., giúp người dân tiếp nhận các thông tin và gửi phản ánh, kiến nghị đến trang thông tin của cơ quan, đơn vị trên Zalo page cũng như nắm bắt kịp thời các nội dung, chỉ đạo của xã.

Cùng với đó, hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại 72 điểm, phủ 100% địa bàn xã. Từ khi có hệ thống camera, tình hình an ninh được cải thiện, tình trạng trộm cắp tài sản, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giảm hẳn so với thời điểm trước khi chưa có hệ thống.

Ngoài ra, chính quyền xã cũng xử lý văn bản điện tử, chữ ký số và đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, giúp cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Thực hiện trụ cột xã hội số, người dân, cán bộ, công chức trên địa bàn xã được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số. Dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, tư vấn khám chữa bệnh từ xa bước đầu được phổ cập.

Tính đến hết ngày 15/6/2021, toàn xã đã cài đặt được khoảng hơn 1.500 app Medici trên điện thoại thông minh; thành lập nhóm cộng đồng mạng “Yên Hòa hỏi bác sĩ trả lời” với hơn 1.500 thành viên, thực hiện tư vấn được gần 2.500 lượt và được người dân đánh giá cao. Sau gần 1 năm triển khai, so sánh với chi phí khám thông thường đã tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng.

Cùng với đó, xã đã tập trung chuyển đổi số cho lĩnh vực giáo dục; hỗ trợ các nhà trường thực hiện chuyển đổi số đưa các nền tảng, ứng dụng vào hỗ trợ cho công tác dạy và học của các nhà trường như: Cổng thông tin điện tử (Portal); dịch vụ sổ liên lạc điện tử SMAS; phân hệ quản lý thư viện; hệ thống dạy, học và thi trực tuyến; ứng dụng thiết bị di động cho giáo viên hỗ trợ công tác quản lý dạy và học; dịch vụ sổ liên lạc điện tử; phê duyệt giáo án điện tử; học bạ điện tử; đánh giá chất lượng quản lý giáo dục.

“Những thành công bước đầu cùng những kinh nghiệm trong thí điểm chuyển đổi số là động lực để Yên Hòa tạo ra những đột phá trong cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách, đem lại những tiện ích cho người dân và cộng đồng.  Ngoài ra, để đảm bảo tính bền vững trong sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng cho việc sản xuất các mặt hàng và cung cấp ra thị trường, địa phương đang tích cực rà soát, quy hoạch và hình thành các vùng sản xuất để phát triển thêm các mô hình kinh tế”, ông Đoàn Trung Nam cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số
Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố ưu tiên kêu gọi vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất, xuất khẩu phần mềm…  

Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số

Bí thư Đà Nẵng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố ưu tiên kêu gọi vào lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất, xuất khẩu phần mềm…  

Chuyển đổi số Quốc gia: Cà Mau quản lý đất đai trên môi trường số
Chuyển đổi số Quốc gia: Cà Mau quản lý đất đai trên môi trường số

VOV.VN - Với việc đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý đất đai, người dân có thể dễ dàng tra cứu trên điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Chuyển đổi số Quốc gia: Cà Mau quản lý đất đai trên môi trường số

Chuyển đổi số Quốc gia: Cà Mau quản lý đất đai trên môi trường số

VOV.VN - Với việc đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý đất đai, người dân có thể dễ dàng tra cứu trên điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

VOV.VN - Việt Nam đang ở đâu trong hành trình của chuyển đổi số? Đâu là những thuận lợi cần thúc đẩy, khó khăn - rào cản nào cần vượt qua? Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng bàn luận về câu chuyện này.

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

VOV.VN - Việt Nam đang ở đâu trong hành trình của chuyển đổi số? Đâu là những thuận lợi cần thúc đẩy, khó khăn - rào cản nào cần vượt qua? Ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng bàn luận về câu chuyện này.