TP HCM: 6 ngày Tết, 14.000 người nhập viện

VOV.VN -Số liệu thống kê từ các bệnh viện trên địa bàn TP HCM vào ngày 4/2 cho biết, số ca cấp cứu dịp Tết Giáp Ngọ tăng cao.

Báo cáo của Sở Y tế TP HCM về công tác y tế trong dịp Tết Giáp Ngọ cho biết, trong 6 ngày (từ 29 đến mùng 4 Tết Nguyên đán), số ca cấp cứu tại 61 bệnh viện tại thành phố tăng mạnh hơn ngày thường và cũng cao hơn so với dịp Tết năm 2013. Tổng số ca cấp cứu trong 6 ngày là trên 14.000 (so với 8.000 năm 2013) tăng đến 75%. 

Riêng số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông cũng tăng cao hơn năm ngoái đến 113% với trên 1.400 ca.

Một ca cấp cứu vì tai nạn giao thông tại Bệnh viện Trưng Vương

Trung bình mỗi ngày có khoảng 250 ca tai nạn giao thông, trong đó, có 155 ca chấn thương sọ não, tăng cao hơn năm trước 10%.

Số ca cấp cứu vì bị chấn thương sọ não từ tai nạn giao thông tập trung vào 2 ngày (29 tháng Chạp và mùng 4 Tết) với khoảng 30 - 35 người/ngày. Đặc biệt, Sở Y tế ghi nhận 4 trường hợp phải nhập viện vì pháo nổ.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP HCM 6 ngày Tết (từ 29 đến mùng 4), trên địa bàn thành phố không có ca bệnh hay dịch bệnh cũng như không có vấn đề về ô nhiễm môi trường hay nguồn nước, chưa ghi nhận ngộ độc thực phẩm tập thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố con nhập viện sau khi ăn cá nóc, 1 người tử vong
Bố con nhập viện sau khi ăn cá nóc, 1 người tử vong

Trong lúc đang nhậu lai rai với mồi nhắm là cá nóc, cả 3 người trong gia đình đau bụng dữ dội, một người chết sau đó.

Bố con nhập viện sau khi ăn cá nóc, 1 người tử vong

Bố con nhập viện sau khi ăn cá nóc, 1 người tử vong

Trong lúc đang nhậu lai rai với mồi nhắm là cá nóc, cả 3 người trong gia đình đau bụng dữ dội, một người chết sau đó.

Trời rét, người già, trẻ em nhập viện gia tăng
Trời rét, người già, trẻ em nhập viện gia tăng

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện vì những bệnh liên quan đến thời tiết mấy ngày gần đây tăng mạnh.

Trời rét, người già, trẻ em nhập viện gia tăng

Trời rét, người già, trẻ em nhập viện gia tăng

VOV.VN - Số bệnh nhân nhập viện vì những bệnh liên quan đến thời tiết mấy ngày gần đây tăng mạnh.

Xe 7 chỗ lao xuống đèo, 4 người nhập viện
Xe 7 chỗ lao xuống đèo, 4 người nhập viện

Nhờ có cây thông cổ thụ chắn ngang nên đã ngăn ô tô không lao xuống vực sâu hơn 150m.

Xe 7 chỗ lao xuống đèo, 4 người nhập viện

Xe 7 chỗ lao xuống đèo, 4 người nhập viện

Nhờ có cây thông cổ thụ chắn ngang nên đã ngăn ô tô không lao xuống vực sâu hơn 150m.

30 học sinh cùng một lớp ở Hà Nội nhập viện vì cúm H1N1
30 học sinh cùng một lớp ở Hà Nội nhập viện vì cúm H1N1

Các bệnh nhân nhập viện liên tục trong hai đợt 18/1 và 20/1 do bệnh lây lan rất nhanh.

30 học sinh cùng một lớp ở Hà Nội nhập viện vì cúm H1N1

30 học sinh cùng một lớp ở Hà Nội nhập viện vì cúm H1N1

Các bệnh nhân nhập viện liên tục trong hai đợt 18/1 và 20/1 do bệnh lây lan rất nhanh.