TP HCM: Tàu cánh ngầm chính thức hoạt động trở lại

VOV.VN - Tiêu chuẩn để tàu cánh ngầm hoạt động trở lại đã cao hơn trước, đảm bảo đủ 4 yếu tố cần thiết...

Sau 11 tháng khắc phục các khiếm khuyết, rà soát bến cảng, xây dựng phương án cứu hộ - cứu nạn, sáng 23/12, Công ty cổ phần tàu cao tốc VINA chính thức đưa vào hoạt động trở lại tàu cánh ngầm tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Vũng Tàu.

Tàu Vina 08 bắt đầu nhổ neo

Chuyến tàu hoạt động trở lại có tên Vina Express 8 của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Vina. Đây là doanh nghiệp đầu tiên có tàu cao tốc hoạt động trở lại sau sự cố cháy tàu 11 tháng trước. Lần trở lại này, để đề cao sự an toàn cho hành khách, công ty Cổ phần Tàu cao tốc Vina tập trung nhiều nhất cho khâu phòng cháy, chữa cháy, như: làm lại hệ thống điện, hệ thống báo cháy tự động, lắp đặt thêm thiết bị phòng cháy chữa cháy trong tàu và buồng máy. Ngoài ra, còn có 5 camera trong khoang hành khách và hầm máy; lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; trang bị quần áo chống cháy, mặt nạ phòng độc cho hành khách… Vách chống cháy cho hầm máy thiết kế lại theo tiêu chuẩn A60 tức là chịu cháy được 60 phút. Hơn 30 nhân viên cũng được tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố.

Ông Bùi Công Trùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tàu cao tốc Vina cho biết: Trong việc sửa chữa vừa qua, công ty đã có sự kiểm tra và những yêu cầu khắt khe của đăng kiểm. Tất cả những yêu cầu đó, chúng tôi đã đảm bảo được hết. Những yêu cầu khắt khe của phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng đã đảm bảo được hết. Chúng tôi nghĩ rằng đó không chỉ là yêu cầu của cơ quan chức năng mà đó chính là yêu cầu của công việc kinh doanh của mình để đảm bảo sự an toàn cho hành khách.

Mỗi ngày sẽ có 8 chuyến hoạt động tuyến Vũng Tàu - TP HCM

Về vấn đề an toàn, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP HCM cho biết: Tiêu chuẩn để tàu cánh ngầm hoạt động trở lại đã cao hơn trước. Tàu phải đảm bảo đủ 4 yếu tố: đầy đủ các điều kiện tối thiểu như giấy đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; an toàn kỹ thuật phải được Cục Đăng kiểm thông qua; an toàn Phòng cháy chữa cháy và an toàn bến bãi.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Hiện tại, Cảng vụ đã cấp giấy chứng nhận an toàn môi trường cho hai tàu là Vina 08, Vina 02. Tàu Vina 03 đang được sửa chữa và sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Riêng 3 tàu của công ty Petroxpress cũng đang được sửa chưa và trong khoảng thời gian tới sẽ được đưa vào hoạt động. Tức là tới đây sẽ có khoảng 6 tàu được pháp hoạt động.

Trước mắt, công ty VINA mới đưa 2 chiếc tàu cánh ngầm đã sửa chữa xong vào khai thác, nên mỗi ngày chỉ có 8 chuyến cả đi và về, thời gian giãn cách là 2 giờ và khởi hành từ 7 giờ. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật tăng lên 12 chuyến. Để thu hút hành khách, tuần đầu tiên Vina Express giảm 50% giá vé. Theo quy định mới của Bộ Giao thông Vận tải, khách đi tàu phải có giấy tờ tùy thân đúng với tên đã đăng ký khi mua vé…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam
Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

VOV.VN - Loại tàu này có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển...

Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

Hải quân tiếp nhận 2 tàu pháo tên lửa đóng mới tại Việt Nam

VOV.VN - Loại tàu này có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8; có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển...

Kiểm ngư Việt Nam nhận tàu có sân đỗ trực thăng
Kiểm ngư Việt Nam nhận tàu có sân đỗ trực thăng

VOV.VN - Tàu KN-782- dài hơn 90m, rộng 14m, được trang bị 4 động cơ có thể chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/h, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Kiểm ngư Việt Nam nhận tàu có sân đỗ trực thăng

Kiểm ngư Việt Nam nhận tàu có sân đỗ trực thăng

VOV.VN - Tàu KN-782- dài hơn 90m, rộng 14m, được trang bị 4 động cơ có thể chạy với tốc độ tối đa 21 hải lý/h, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Bàn giao 2 tàu kiểm ngư có tầm hoạt động 5.000 hải lý
Bàn giao 2 tàu kiểm ngư có tầm hoạt động 5.000 hải lý

Việc bàn giao 2 tàu KN 806 và KN 807 cùng với hệ thống các tàu kiểm ngư khác sẽ giúp lực lượng kiểm ngư tăng cường sự hiện diện dài ngày trên biển

Bàn giao 2 tàu kiểm ngư có tầm hoạt động 5.000 hải lý

Bàn giao 2 tàu kiểm ngư có tầm hoạt động 5.000 hải lý

Việc bàn giao 2 tàu KN 806 và KN 807 cùng với hệ thống các tàu kiểm ngư khác sẽ giúp lực lượng kiểm ngư tăng cường sự hiện diện dài ngày trên biển

Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689
Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689

VOV.VN -Dự kiến, tàu Sunrise 689 sẽ cập cảng Vũng Tàu. Lúc đó cơ quan chức năng sẽ triển khai công tác điều tra.

Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689

Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu Sunrise 689

VOV.VN -Dự kiến, tàu Sunrise 689 sẽ cập cảng Vũng Tàu. Lúc đó cơ quan chức năng sẽ triển khai công tác điều tra.

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam
Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Chương trình giao lưu “Vì những con tàu ra khơi”
Chương trình giao lưu “Vì những con tàu ra khơi”

VOV.VN - Chương trình khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các ngư dân bám biển.

Chương trình giao lưu “Vì những con tàu ra khơi”

Chương trình giao lưu “Vì những con tàu ra khơi”

VOV.VN - Chương trình khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các ngư dân bám biển.

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á
Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á

2 tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam đã kết thúc thành công chuyến thăm hữu nghị Indonesia.

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á

Đoàn tàu Hải quân Việt Nam thăm 3 nước láng giềng Đông Nam Á

2 tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam đã kết thúc thành công chuyến thăm hữu nghị Indonesia.

Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004
Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004

VOV.VN -Tàu Cảnh sát biển 9004 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14m, công suất hơn 12.000 mã lực, hoạt động với tầm không hạn chế.

Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004

Cảnh sát biển đóng mới và hạ thủy tàu đa năng 9004

VOV.VN -Tàu Cảnh sát biển 9004 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14m, công suất hơn 12.000 mã lực, hoạt động với tầm không hạn chế.

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão
Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

VOV.VN -Chiều 10/12, sau khi có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hầu hết tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin, đang trở vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. 

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

Bình Thuận: Tàu thuyền chủ động vào bờ tránh bão

VOV.VN -Chiều 10/12, sau khi có lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, hầu hết tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin, đang trở vào nơi neo đậu an toàn để tránh bão. 

3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam
3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

VOV.VN - Theo thông báo của phía Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.

3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

3 lớp tàu hộ tống giàn khoan 981 di chuyển về đảo Hải Nam

VOV.VN - Theo thông báo của phía Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.